Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang phê bình việc chậm giải quyết khiếu nại của công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và một số đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết đối với 8 vụ việc trong kỳ tiếp công dân tháng 11, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã nghiêm túc phê bình công tác tham mưu, chỉ đạo giải quyết của một số ngành, địa phương còn nhiều tắc trách dẫn đến chưa có vụ việc nào được giải quyết dứt điểm. Tiêu biểu như vụ công nhân Chi nhánh cà phê Ia Phìn thuộc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai đề nghị thanh lý giá trị vườn cây của các hộ nhận khoán tại dự án cà phê Ia Phìn (huyện Chư Prông), đồng thời đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ công nhân của Công ty để yên tâm sản xuất.
Quang cảnh buổi tiếp dân. Ảnh: V.N
Ảnh: V.N
Trước đó, tại kỳ tiếp công dân tháng 11, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Chư Prông khẩn trương thực hiện văn bản của UBND tỉnh về việc thanh lý hóa giá vườn cây, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, hiện UBND huyện Chư Prông, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa xử lý dứt điểm. Do vậy, tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Chư Prông vì đã không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo. “Tôi yêu cầu các đơn vị này phải nhanh chóng thực hiện và báo cáo kết quả trong kỳ tiếp công dân tiếp theo vào tháng 1-2020”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ kiểm điểm, kỷ luật Sở Tài nguyên và Môi trường nếu đơn vị này không giải quyết rốt ráo, dứt điểm vụ 2 hộ dân kiến nghị liên quan đến việc bị thu hồi đất nhưng chưa được giao đất tái định cư ở dự án Khu đô thị cầu Sắt của Công ty cổ phần VK Land. Liên quan đến vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đơn vị đang chờ tư vấn xác định giá đất để Công ty cổ phần VK Land thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi giao đất. Theo dự kiến, ngày 20-12-2019 sở này sẽ trình bảng giá đất trước Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
Tại buổi tiếp công dân tháng 12, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã tiếp bà Nguyễn Thị Ánh (trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Bà Ánh khiếu nại về việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Pleiku đã ra các văn bản phong tỏa tài sản một cách bất hợp lý, khiến bà bị rơi vào tình trạng “nợ xấu” trong hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của gia đình bà. Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã chỉ đạo Cục THADS tỉnh làm rõ nội dung này. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Tùng-Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh-cho biết: “Bước đầu, Cục xác định những quyết định của Chi cục THADS TP. Pleiku là chưa phù hợp. Hiện Cục đã gửi nội dung vụ việc đến Tổng cục để xin ý kiến chỉ đạo về nghiệp vụ, khi có ý kiến sẽ nhanh chóng xử lý trường hợp này, nếu Chi cục THADS TP. Pleiku làm sai thì sẽ tiến hành xử lý”. 
Sau khi nghe ý kiến của ông Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang yêu cầu Cục THADS tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh và rút kinh nghiệm qua vụ việc này. “Các đồng chí làm việc gì cũng nên đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bức xúc của người dân, không để kéo dài. Cải cách hành chính là ở đây chứ không ở đâu xa”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null