Chư Sê có 5.970 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 22 và 23-6, Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và 159 đại biểu chính thức.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Sê lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân của huyện đã kết nạp 2.440 hội viên mới (đạt hơn 106% nghị quyết), nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 15.252 người; xây dựng hơn 1.377 triệu đồng quỹ Hỗ trợ nông dân (đạt hơn 170% nghị quyết); trao tặng và luân chuyển 29 con bò sinh sản, 128 “Đàn dê thoát nghèo” với 410 con dê sinh sản cho 157 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo để phát triển kinh tế gia đình.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hoàng Cư
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hoàng Cư

Trong nhiệm kỳ đã thành lập: 5 chi hội nông dân nghề nghiệp với 126 thành viên; 66 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.040 thành viên; 16 mô hình nông hội với 398 thành viên; 4 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 54 thành viên... Toàn huyện đã có 5.970 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 100% nghị quyết); xây dựng thành công 14 sản phẩm OCOP 3 sao; hỗ trợ nhiều hội viên ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất với những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tham luận, các ý kiến phát biểu và thống nhất với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân huyện Chư Sê xác định 3 mục tiêu, 14 chỉ tiêu là hàng năm phấn đấu phát triển 300 hội viên mới; 100% cơ sở hội xây dựng được quỹ Hội; 100% các cấp hội sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong nhiệm kỳ giúp đỡ 300 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hàng năm có từ 70% số hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 25 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu ông Nguyễn Hữu Tỵ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã tặng giấy khen 5 tập thể, 7 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen 3 tập thể, 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null