Chư Pưh: Nông dân thiệt hại nặng do chanh dây nhiễm bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), trên địa bàn xã Ia Hla hiện có khoảng 60 ha chanh dây bị bệnh xoắn lá, phình dây, chết dây... Qua kiểm tra sơ bộ, diện tích bị sâu bệnh hại chủ yếu là giống chanh dây được mua từ Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods thông qua Hợp tác xã (HTX) Thành Đạt (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh).

Ông Nguyễn Chí Thanh (thôn 6C) cho biết: Cuối tháng 4-2022, tận dụng diện tích hồ tiêu bị chết, ông đầu tư mua thêm dây kẽm để làm giàn trồng chanh dây. Sau đó, ông mua 4 thùng giống chanh dây (100 cây/thùng) Đài Nông 1 tại HTX Thành Đạt để trồng.

Theo ông Thanh, khi mới trồng, cây phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến khi cây lên đến giàn thì xuất hiện bệnh phình thân, xoăn lá, ngọn. Lứa đầu tiên, gia đình ông chỉ thu hoạch được 1,5 tấn quả. Hiện ông đang thu hoạch lứa chanh dây thứ 2 nhưng do cây bị bệnh nên quả chanh nhỏ, sần sùi, năng suất cũng chẳng được bao nhiêu. “Bình thường chanh dây sẽ cho thu hoạch 4 đợt nhưng với tình hình này, có lẽ sau khi thu hết đợt 2, tôi sẽ phá bỏ để trồng lại”-ông Thanh buồn rầu nói.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra vườn chanh dây bị bệnh tại xã Ia Hla. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra vườn chanh dây bị bệnh tại xã Ia Hla. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, tháng 5-2022, ông Huỳnh Văn Khánh (làng Tông Kek) mua 2 thùng giống chanh dây về trồng trên diện tích hơn 3 sào. Sau khi trồng được 2-3 tháng, cây lên cao khoảng 1-1,5 m là bắt đầu có hiện tượng phình dây. Đến lúc cây leo giàn thì lá và ngọn cũng bắt đầu có hiện tượng xoăn lại nên quả nhỏ và rất ít.

“Nhiều năm nay, chúng tôi mua giống chanh dây Đài Nông 1 của Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods thông qua HTX Thành Đạt. Vụ này, quả ra bằng ngón cái chân là bị nứt, vỏ nhăn nheo, thân cây bị phình to, ngọn thì xoăn lại. Hiện gia đình tôi mới chỉ thu hoạch được hơn 1 tấn. Coi như vụ chanh dây năm nay lỗ nặng”-ông Khánh cho hay.

Từ năm 2019, huyện Chư Pưh triển khai Dự án liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm chanh dây. Đơn vị thực hiện liên kết là HTX Thành Đạt và đơn vị tiêu thụ là Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods. Đến nay, diện tích chanh dây trên địa bàn xã Ia Hla phát triển ổn định với hơn 60 ha.

Ông Nguyễn Đức Tôn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hla-cho biết: Thời gian qua, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ chanh dây trên địa bàn vẫn chưa thực hiện được mà mới chỉ dừng lại ở khâu cung ứng giống. Hiện nay, tình hình sâu bệnh xảy ra trên cây chanh dây đã bộc lộ nhiều vấn đề trong liên kết sản xuất. “Qua đây, UBND xã cũng đề nghị phía Công ty cung ứng giống cần có hướng hỗ trợ để người dân khắc phục và tiếp tục trồng chanh dây trong thời gian tới”-ông Tôn nhấn mạnh.

Rất nhiều cây chanh dây bị bệnh phình thân, làm giảm năng suất. Ảnh: Lê Nam

Rất nhiều cây chanh dây bị bệnh phình thân, làm giảm năng suất. Ảnh: Lê Nam

Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND xã Ia Hla, Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods và HTX Thành Đạt phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình sâu bệnh hại cây chanh dây nhưng hiện chưa có kết luận chính thức nguyên nhân.

Ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Qua đây, chúng ta cần làm rõ trong liên kết giữa Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods và HTX và giữa HTX với người dân trong sản xuất chanh dây thời gian qua như thế nào để có hướng giải quyết. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, các bên mới dừng lại ở khâu cung ứng giống chứ chưa phải liên kết chuỗi.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Tý-Trưởng phòng Bảo vệ thực vật và Kiểm định thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) thì cho hay: Qua kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Ia Hla cho thấy, hầu hết các vườn có khoảng 90% cây bị nhiễm vi rút cứng trái. Bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị. Ngoài ra, trong các vườn còn xuất hiện tình trạng cây bị phình thân là do nấm Fusarium làm cho cây bị tắc mạch dẫn nước nuôi cây, quả bị thiếu nước, cây phát triển kém.

“Trước mắt, chúng tôi đề nghị phía Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods xem xét lại lô giống đã cung ứng cho người dân trồng từ tháng 5 đến tháng 8-2022 về nguồn mắt ghép có đảm bảo chất lượng hay không. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm tập huấn cho người dân về quy trình chăm sóc, phòng trừ bệnh”-Trưởng phòng Bảo vệ thực vật và Kiểm định thực vật nói.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null