Chư Prông "trải thảm đỏ" thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều nỗ lực cải thiện cơ chế, chính sách, công tác thu hút đầu tư của huyện Chư Prông đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nhiều nhà đầu tư đã chọn Chư Prông (Gia Lai) để triển khai các dự án, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

 

Nhà đầu tư hài lòng

Ngày 29-11-2019, tại xã Ia Phìn, Tập đoàn HBRE phối hợp cùng Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan) đã tổ chức lễ động thổ giai đoạn 1 Dự án Trang trại phong điện HBRE Chư Prông. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng với công suất 50 MW, dự kiến tháng 12-2020 bắt đầu phát điện. Đây là dự án điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch, được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư và đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua bán điện.

 Huyện Chư Prông đang kêu gọi đầu tư dự án trung tâm thương mại. Ảnh: H.D
Huyện Chư Prông đang kêu gọi đầu tư dự án trung tâm thương mại. Ảnh: H.D



Ông Hồ Tá Tín-Chủ tịch Tập đoàn HBRE-cho biết: “Qua thời gian khảo sát trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn đã chọn Chư Prông để triển khai dự án bởi đây là nơi có tiềm năng rất lớn về điện gió. Khi triển khai xây dựng dự án, Tập đoàn cũng đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động trên cơ sở ưu tiên giải quyết lao động tại chỗ. Chúng tôi cũng sẽ chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân nơi dự án triển khai”.

Còn ông Nguyễn Tuấn Hiệp-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Daily Mart (thị trấn Chư Prông) cũng đánh giá rất cao sự hỗ trợ của địa phương đối với doanh nghiệp trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư. “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ phía chính quyền địa phương. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn cụ thể những thủ tục mà doanh nghiệp phải làm. Việc giải phóng mặt bằng, giao đất cũng được tiến hành rất nhanh để chúng tôi triển khai dự án”-ông Hiệp cho hay.

Tận dụng tối đa tiềm năng

Nói về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-thông tin: Khu vực phía Bắc và phía Đông huyện có khí hậu mát mẻ, phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu; còn phía Tây và Nam có nhiệt độ cao hơn, thích hợp để trồng điều, chuối và các loại cây ăn quả. Dân số toàn huyện hơn 130.000 người với 60% trong độ tuổi lao động và 40% trong số này đã qua đào tạo nghề. Đây là “nguồn lực vàng” của địa phương. Trên địa bàn huyện còn có công trình thủy lợi Ia Mơr với khả năng cung cấp nước tưới cho 8.500 ha cây trồng; nhiều hồ đập như Ia Lốp, Bàu Cạn... thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông như quốc lộ 19, tỉnh lộ 665, các đường liên huyện, liên xã... được đầu tư nâng cấp thuận lợi cho giao thương kết nối với các địa phương trong vùng.

Chư Prông đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư.
Chư Prông đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư. Ảnh: Hà Duy



Với những tiềm năng, thế mạnh đó, Chư Prông thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đến đầu tư. “Hiện Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đang đầu tư trang trại chăn nuôi với 24.000 con bò, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Về phát triển năng lượng tái tạo thì có Tập đoàn HBRE, Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi. Ngoài ra, đã có khoảng 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện đang đề nghị đầu tư điện mặt trời mái nhà kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều doanh nghiệp cũng đang đề nghị được đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao khi công trình thủy lợi ở Ia Lâu, Ia Mơr hoàn thành như Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao... Nếu thuận lợi, các dự án này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mà còn đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân”-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết thêm.

Được biết, giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn huyện Chư Prông có 14 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có 5 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, 4 dự án công nghiệp chế biến nông-lâm sản, 3 dự án công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, 1 dự án phong điện và 1 dự án nông-lâm nghiệp. Cùng với đó là 38 dự án được UBND huyện tham gia ý kiến chủ trương đầu tư. Hiện đã có 5 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động là Siêu thị Daily Mart; Thủy điện Ia Mơr; cơ sở thu mua và chế biến hạt điều Hưng Bình Phước; Nhà máy Chế biến nông-lâm sản Thiên Tâm và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Các dự án còn lại đang xây dựng hoặc trong giai đoạn thẩm định. Thời điểm này, huyện tiếp tục đề xuất thu hút đầu tư 12 dự án khác.

“Ngoài việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thì huyện sẽ tiếp tục kết hợp nguồn vốn ngân sách địa phương, tranh thủ nguồn vốn của tỉnh và trung ương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, huyện công khai quỹ đất tại các khu quy hoạch, thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư. Hàng năm, huyện sẽ tổ chức gặp mặt doanh nghiệp định kỳ 2 lần nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi tin rằng, với những nỗ lực đó, việc thu hút đầu tư của huyện Chư Prông sẽ khởi sắc, đột phá hơn nữa”-Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null