Chư Prông: Tọa đàm kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-4, tại xã Ia Kly (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu tù chính trị yêu nước huyện Chư Prông đã tọa đàm kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) đồng thời xóa bỏ các nhà tù Mỹ ngụy.

Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Huy

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông; Trần Chín-Phó Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh, lãnh đạo các xã: Ia Kly, Ia Bang cùng 80 cựu tù yêu nước ở huyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha, anh đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ôn lại những năm tháng đấu tranh anh dũng của các cựu tù yêu nước nói chung và cựu tù yêu nước trên địa bàn huyện nói riêng. Dù bị địch bắt tù đày và tra tấn với nhiều hình thức dã man song các chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần cách mạng, không chịu khuất phục. Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu tù yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần “Sống trong tù kiên trung bất khuất, sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung”, đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương cũng như giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng mong muốn các cựu tù yêu nước tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy trí tuệ, phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các đồng chí tiếp tục gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là những tấm gương điển hình trong các phong trào, cuộc vận động và thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

 Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

(GLO)- Sáng 20-6, tại Câu lạc bộ Bida Relax (48 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

null