Chư Prông nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Đến nay, huyện Chư Prông (Gia Lai) có 6/19 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM). Các xã này đều đạt chuẩn xã văn hóa NTM”-ông Nguyễn Xuân Thường-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Prông cho biết.
Theo ông Nguyễn Xuân Thường, trong gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Chư Prông luôn nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngay khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tới các xã, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào để quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đều được kiện toàn, triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 Nhà văn hóa làng Iắt (xã Ia Boòng) được xây dựng kiên cố, sạch đẹp. Ảnh: Đ.Y
Nhà văn hóa làng Iắt (xã Ia Boòng) được xây dựng kiên cố, sạch đẹp. Ảnh: Đ.Y
“Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân các xã ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; chất lượng danh hiệu thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa đi vào thực chất hơn; nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở địa phương đi vào chiều sâu. Niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương được củng cố. Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân”-ông Nguyễn Xuân Thường chia sẻ.
Tại Ia Boòng-xã mới đạt chuẩn NTM cuối năm 2018, 2 tiêu chí về văn hóa đã được thực hiện với cách làm hay và sáng tạo. Ông Cù Minh Thông-Chủ tịch UBND xã Ia Boòng-cho biết: Xã xác định trong xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa thì cơ sở vật chất văn hóa là vấn đề nòng cốt. Bằng sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, xã đã huy động nhân dân góp công, góp của để xây dựng các thiết chế văn hóa. Đến nay, 10/11 thôn, làng được công nhận đạt tiêu chí văn hóa. Hàng năm, xã có trên 90% gia đình được công nhận văn hóa, trong số này có 70% được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp trở lên.
Một trong những làng đi đầu trong phong trào này ở Ia Boòng là làng Iắt. Trưởng thôn Rơ Mah Men cho hay: “Nhà văn hóa của làng được xây dựng hoàn chỉnh từ năm 2017 với kinh phí trên 500 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp 82 triệu đồng và 550 ngày công. Nhà văn hóa của làng được xây dựng kiên cố, sạch đẹp, có trang bị bàn ghế, loa đài, phông màn đầy đủ để làm nơi hội họp, sinh hoạt của làng”.
Cũng như Ia Boòng, Ia Phìn cũng là xã có nhiều bứt phá trong xây dựng NTM. Ông Triệu Ngọc Trường-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: Cuối năm 2017, xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2018 thì đạt chuẩn văn hóa NTM. Để giữ vững danh hiệu, xã đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào, quan tâm phong trào xây dựng gia đình văn hóa... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đều hoàn thành.
Tuy đạt được những kết quả đáng phấn khởi nhưng quá trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM vẫn còn những hạn chế. Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Prông cho hay, 6 xã trên địa bàn huyện dẫu đã đạt danh hiệu xã văn hóa NTM nhưng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cũng như tổ chức hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao còn chưa thường xuyên. Kinh phí dành cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ còn thấp so với yêu cầu thực tế hiện nay nên xã phải trực tiếp huy động một số tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ thêm.
“Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, huyện sẽ tiến hành khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng việc xây dựng đời sống văn hóa, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những xã còn chưa đạt chuẩn văn hóa NTM, huyện sẽ tiến hành quy hoạch đất, xin kinh phí phân bổ từ cấp trên, vận động nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức người, sức của xây dựng nhà văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn văn hóa NTM”-ông Nguyễn Xuân Thường cho biết thêm.
Đến nay, huyện Chư Prông có 139/155 thôn, làng có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Có 86/155 thôn, làng văn hóa, 17.802 gia đình văn hóa, đạt 61,6% tổng số hộ toàn huyện.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null