Chư Păh lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã ban hành 10 chương trình hành động, 32 kế hoạch, 6 hướng dẫn, 5 báo cáo và 10 chuyên đề. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên ở hai cấp với 2.053 lượt tổ chức và cá nhân, đồng thời tổ chức 673 lượt kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai sót.

phong-trao.jpg
Người dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: L.N

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; tiêu biểu là 198 đợt học tập, quán triệt với sự tham gia của 14.459 lượt cán bộ, đảng viên.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được triển khai, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong đời sống xã hội. Đơn cử như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để thoát nghèo bền vững”; các hoạt động “Dân vận khéo”, “Chi hội Nông dân không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”, “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, hay phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Bà Lê Thị Ánh Dương-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa-cho hay: Việc gắn học và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2021-2025, toàn xã đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến gần 8.050 m² đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hơn 996 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn. Đến nay, xã vẫn giữ vững các tiêu chí, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng nâng cao.

Đối với lực lượng vũ trang, việc học và làm theo Bác cũng mang lại chuyển biến rõ nét. Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại.

z6701313518845-c5f3de1af599d83c65b34994d1fb78b0.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: A.N

Theo Trung tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, trong công tác huấn luyện, cán bộ luôn chủ động soạn giáo án, chuẩn bị học cụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp lý thuyết với thực tiễn, ứng dụng công nghệ trình chiếu để nâng cao hiệu quả tiếp thu. Nhờ đó, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó hơn 85% đạt khá, giỏi. Công tác sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo với chế độ trực nghiêm túc và thường xuyên luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, khu vực phòng thủ. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang huyện cũng phát huy hiệu quả công tác dân vận thông qua nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: vận động người dân di dời chuồng trại, tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh miễn phí, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát… 10 năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công; quyên góp xây 2 nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng, trồng 270 cây cà phê, tặng quà cho hộ nghèo từ chương trình “Hũ gạo vì người nghèo”...

z6701301359927-1b152af2aa024b97f3766132aaa8091b.jpg
Huyện Chư Păh biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển học trong học và làm theo Bác. Ảnh: B.Đ

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần rõ nét vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5,46%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm. Huyện đã có 4 xã: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Nghĩa Hòa và Hòa Phú cùng 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: làng Bui (xã Nghĩa Hưng), làng Kênh (xã Nghĩa Hòa) và làng Hreng (xã Hòa Phú) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có 73 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Không dừng lại ở biểu dương, thời gian qua, huyện còn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân rộng, xây dựng chuyên đề, báo cáo điển hình để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu.

Có thể bạn quan tâm

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

null