Chư Păh đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn, ngày 26-5, UBND huyện Chư Păh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, HTX, HKD tiêu biểu năm 2022.  

Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên cho biết, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, HTX, HKD. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, HTX, HKD. Đến nay, toàn huyện có 172 doanh nghiệp và 15 HTX, trong đó có 22 doanh nghiệp và 6 HTX được thành lập mới trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Cũng trong khoảng thời gian này, 213 HKD được cấp giấy chứng nhận. Đến nay, toàn huyện có 1.129 HKD.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, HTX, HKD tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, HTX, HKD tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt này. Thực tế cho thấy nó rất cần thiết nên huyện cần duy trì tổ chức. Qua đây, chính quyền và các doanh nghiệp, HTX, HKD thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chư Păh cần làm tốt hơn công tác quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh, thực hiện chính sách thuận lợi, thông thoáng hơn nữa để thu hút đầu tư vào huyện”.

Với những tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông-lâm nghiệp, du lịch, năng lượng, huyện đã có 17 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện. Trên địa bàn có 26 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, huyện đang tiếp tục rà soát các tiềm năng, lợi thế để bổ sung vào các dự án cần thu hút đầu tư của huyện.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX, HKD đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề liên quan, đồng thời nêu kiến nghị. Ông Phan Hữu Dương-Chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê Xuân Dương thì đề xuất: “Sản phẩm đặc trưng của huyện rất phong phú nhưng phát triển chưa xứng tầm. Do đó các cấp, các ngành cần hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn người dân nâng tầm sản phẩm, thúc đẩy kinh tế và dịch vụ cùng phát triển”. Cùng với đó, ông Dương cũng đề nghị huyện quan tâm xây dựng điểm trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tốt hơn, giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn tiềm năng của huyện.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh tổ chức thảo luận, trao đổi, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế mới thay đổi để doanh nghiệp, HTX, HKD nắm bắt và thực hiện kịp thời. Đề nghị địa phương hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân tham gia cùng doanh nghiệp, HTX triển khai các mô hình điểm về phát triển kinh tế.

Ông Hồ Văn Hiếu-đại diện HTX Dịch vụ-nông nghiệp Núi Cờ-cho hay: Hợp tác xã hiện sở hữu 30 ha rừng trồng và đang tiến hành khai thác 2 sản phẩm: chăn nuôi dê và nấm linh chi đỏ. Cả 2 sản phẩm đều hướng đến chế biến sâu. Tuy nhiên, vận động các hộ dân cùng tham gia mô hình chăn nuôi dê thì bà con còn lo ngại e dè, sợ trách nhiệm khi vật nuôi chết.

Phần lớn những thắc mắc của doanh nghiệp, HTX, HKD đều được đại diện các phòng, ban liên quan, lãnh đạo huyện dành thời gian giải đáp làm rõ. Một số vấn đề khác, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp thu và kịp thời phản hồi kết quả giải quyết. Đồng thời công khai đầy đủ, kịp thời thông tin về các quy hoạch, kế hoạch của huyện; các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp cũng như quá trình xử lý, kết quả giải quyết và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chủ tịch UBND huyện bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, HTX, HKD tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đoàn kết, nêu cao đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tập trung tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển thương hiệu ra ngoài khu vực. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của huyện trong thời gian tới.

 

ĐINH YẾN - ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null