Ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways: Giá vé ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 15.10, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức ra mắt. Đây là hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam và là hãng bay đầu tiên hướng đến mở đầu mô hình 'hàng không nghỉ dưỡng'.

Sun PhuQuoc Airways bắt đầu mở bán vé trực tuyến cho các đường bay nội địa đầu tiên từ 15.10, chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thương mại chính thức trong tháng 11 tới.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết tên gọi của Sun PhuQuoc Airways thể hiện cam kết đồng hành của hãng cùng sự phát triển của đảo Ngọc. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một hãng hàng không được đặt tên theo tên một hòn đảo.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam. ẢNH: S.G
Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam. ẢNH: S.G

Sun PhuQuoc Airways hướng đến mở rộng cơ hội du lịch cho mọi người dân và du khách nước ngoài với các đường bay thẳng, chất lượng cao, chi phí hợp lý, trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mặt đất.

Theo đánh giá, nhu cầu kết nối hàng không được dự báo tăng mạnh trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được chọn tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu.

Trước đó, ngày 25.9, Sun PhuQuoc Airways đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO). Hãng đã tiếp nhận 3 tàu bay Airbus A321NX và A321CEO, trong tổng số 8 chiếc dự kiến khai thác trong năm 2025, hướng đến đội bay 25 chiếc vào 2026 và 30 - 35 chiếc vào năm 2027.

Hãng triển khai mô hình mạng bay "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ chính thức cất cánh vào 1.11 tới với các đường bay Phú Quốc - TP.HCM, Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM và TP.HCM - Đà Nẵng.

Từ tháng 12.2025, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và Cam Ranh - Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các "thủ phủ du lịch" miền Trung và Phú Quốc.

Về giá vé, theo khảo sát đầu tháng 11, Sun PhuQuoc Airways đang niêm yết mức khởi điểm quanh 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - Phú Quốc, và khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - TP.HCM (đã bao gồm thuế, phí).

So sánh về giá vé tại thời điểm tương tự đầu tháng 11 của Vietjet Air với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc khoảng 1,6 triệu đồng. Vietnam Airlines cao hơn với chặng Hà Nội - Phú Quốc khoảng 2,2 triệu đồng/chiều.

Với mức giá hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đang định vị ở vị trí trung gian giữa hàng không giá rẻ và truyền thống. Lợi thế của hãng bay non trẻ này là hệ sinh thái đi kèm của Sun Group.

Tập đoàn này cũng cho biết hướng tới mô hình "hàng không kết nối hệ sinh thái du lịch", kết hợp giữa hàng không với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí, tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm trọn gói cho hành khách.

Hiện thị trường hàng không Việt Nam có 7 hãng bay nội địa đang khai thác, gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Jetstar Pacific, VASCO và Sun PhuQuoc Airways.

Sự xuất hiện của các hãng hàng không mới như Sun PhuQuoc Airways hay trước đó là Vietravel Airlines được đánh giá sẽ tăng tính cạnh tranh không chỉ về giá vé mà cả dịch vụ cho khách hàng.

Theo Mai Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

null