Chư Pah đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) xác định xây dựng thôn, làng, tổ dân phố và gia đình văn hóa là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Với sự chủ động, sáng tạo trong triển khai, phong trào đã tạo sự lan tỏa sâu rộng.
Theo ông Nguyễn Hữu Quới-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Pah, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các mục tiêu chủ yếu của phong trào vào nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hóa, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.
Đến nay, tại các xã như Ia Mơ Nông, Ia Phí, Ia Ka, Nghĩa Hòa... nếp sống văn hóa đã được định hình một cách vững chắc, nhiều hủ tục trong việc cưới, việc tang dần được xóa bỏ; các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định. Ia Phí là xã đi đầu thực hiện hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa ở các thôn, làng.
Ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: Xã có 11/13 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa. Để có được kết quả này, xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, các hội, đoàn thể đều đăng ký thực hiện phần việc của mình: Đoàn Thanh niên tích cực tuyên truyền cho thanh-thiếu niên về thực hiện nếp sống lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội; Hội Phụ nữ tuyên truyền cho hội viên xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc...
Là gia đình 5 năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện”, bà Rơ Châm Yiú (làng Yăng 3, xã Ia Phí) chia sẻ: “Đạt được danh hiệu này, mình càng có cơ sở để giáo dục con cháu sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”.
Người dân làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: ĐINH YẾN
Người dân làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: ĐINH YẾN
Xã Nghĩa Hòa cũng là địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Nguyễn Huy Thiện-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Tiêu biểu nhất trong phong trào này có làng Kênh. Trước đây, làng Kênh là một trong những “điểm nóng” của xã với nhiều hủ tục, tệ nạn xã hội. Nhưng từ khi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, dân làng đã thay đổi ý thức, nhiều người trước đây hay uống rượu, lười lao động nay đã chịu khó làm ăn phát triển kinh tế.
Những kết quả đạt được từ phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa của huyện Chư Pah không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo động lực để người dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Đến nay, toàn huyện có 95/109 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 14.388/18.832 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
Theo Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Pah, thời gian tới, để phong trào phát triển bền vững và đi vào chiều sâu, huyện tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào.
“Ban chỉ đạo cũng cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét, phân loại, công nhận danh hiệu văn hóa ở các gia đình, thôn, làng, tổ dân phố. Nếu cần thiết, nên xem xét thu hồi danh hiệu ở những nơi không đảm bảo các tiêu chí hoặc không thực chất, từ đó tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào”-ông Nguyễn Hữu Quới nhấn mạnh.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null