Câu lạc bộ 34 Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Nam về Gia Lai tổ chức hội nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-10, tại khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku),  Câu lạc bộ 34 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh, thành phố phía Nam đã tổng kết hoạt động Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2023-2024.

Tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Trung-Vụ phó vụ Quản lý các Khu Kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); đại diện lãnh đạo 34 Ban Quản lý thành viên của Câu lạc bộ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2024, Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT, KCNC cũng như công tác quản lý dự án đầu tư sau khi cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dự án trong KCN, KCX, KKT, KCNC duy trì hoạt động ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất khẩu của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế.

Hiện nay, số KCN theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt của các tỉnh, thành phố phía Nam là 317 KCN, 10 KKT cửa khẩu, 8 KKT ven biển với diện tích được quy hoạch là 534.092 ha. Tính đến hết năm 2023, tổng số dự án đã cấp vào các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam là trên 16.500 dự án. Doanh thu đạt khoảng 793.318 tỷ đồng và 82.912 triệu USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 130.470 triệu USD; nộp ngân sách khoảng 65.425 tỷ đồng và 4.718 triệu USD. Tạo việc làm cho 2,4 triệu lao động.

mot-so-san-pham-dac-trung-cua-gia-lai-duoc-trung-bay-va-nhan-duoc-su-quan-tam-cua-cac-dai-bieu-du-tai-hoi-nghi-anh-hd-6319.jpg
Một số sản phẩm đặc trưng của Gia Lai được trưng bày và nhận được sự quan tâm của các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Hiện Câu Lạc bộ có 34 thành viên, gồm Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố từ Đà nẵng đến Cà Mau. Từ khi thành lập vào năm 2014 đến nay, Câu Lạc bộ đã tổ chức 9 kỳ hội nghị tại 9 tỉnh, thành phố. Các thành viên Câu Lạc bộ đã đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Câu Lạc bộ và sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ chủ động mở rộng quan hệ, tranh thủ được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương nhất là Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), phản ánh kịp thời những vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ.

Để hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ 2025-2026, các đơn vị thành viên Câu lạc bộ đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch về xây dựng, phát triển KCN, KCX, KKT, KCNC, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến liên quan đến các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai công tác quản lý của các Ban Quản lý cũng như kiến nghị từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trong các KCN, KCX, KKT, KCNC để báo cáo các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, tăng cường hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các mô hình phát triển KCN, KKT, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh ở một số Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC tiêu biểu.

trao-co-luan-luu-cho-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-tay-ninh-don-vi-dang-cai-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-cau-lac-bo-lan-thu-xi-anh-ha-duy-5315.jpg
Trao cờ luân lưu cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh-đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Giao ban Câu lạc bộ lần thứ XI. Ảnh: Hà Duy

Hội nghị đã thống nhất Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2025-2026 gồm 18 thành viên; ông Nguyễn Như Trình-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai là Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Đồng thời, hội nghị thống nhất Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phía Nam lần thứ XI.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null