Cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều diện tích rừng đang ở mức báo động cấp V-cấp cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phải cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ cháy rừng.

Vì vậy, công tác phòng-chống cháy rừng đang được các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm cùng các địa phương phối hợp triển khai với phương châm: phát hiện sớm, dập tắt kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

Nguy cơ cháy rừng ở mức cao

Hiện nay, 9.086 ha rừng tại các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa và TP. Pleiku thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đang ở mức báo động V. Những ngày này, toàn bộ lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý cùng các cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng đang túc trực tại các vùng trọng yếu, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trong đó, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Chư Păh với diện tích 7.169 ha.

Cụ thể, diện tích có rừng dễ cháy và rất dễ cháy nằm trên 6 vùng trọng điểm cháy ở các xã: Hòa Phú với 3 tiểu khu (229, 231, 232); Nghĩa Hưng 2 tiểu khu (257, 258); Chư Đang Ya 5 tiểu khu (248, 249, 251, 262 và 263); Đăk Tơ Ver 1 tiểu khu (208); Ia Khươl 1 tiểu khu (205) và thị trấn Phú Hòa có 2 tiểu khu (252, 253). Diện tích rừng ở đây chủ yếu là rừng trồng thông ba lá, có lớp thực bì khô rất dễ cháy, lại nằm ở những vị trí có độ dốc lớn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao và dễ lan rộng.

Ông Nguyễn Tất Thành-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ-thông tin: Từ Tết Ất Tỵ đến nay, phần lớn lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đều túc trực 24/24 giờ tại tất cả các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, Kiểm lâm địa bàn vào các thôn, làng tiến hành tuyên truyền, vận động người dân có đất nương rẫy giáp ranh với rừng thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phòng-chống cháy rừng.

Bên cạnh đó, đóng các biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng cũng như hạn chế, ngăn chặn việc người dân ra vào, nhất là mang lửa vào rừng. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng với Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh và UBND các xã, thị trấn.

luc-luong-quan-ly-bao-ve-rung-chuyen-trach-ban-quan-ly-rung-phong-ho-dong-bac-chu-pah-cung-cac-ho-nhan-khoan-phat-don-thuc-bi.jpg
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh cùng các hộ nhận khoán phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Còn tại huyện Đak Đoa, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng cũng đã xác định 9 vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng với diện tích hơn 442 ha. Trong đó, diện tích do UBND các xã quản lý có 6 vùng trọng điểm với hơn 179 ha tại các xã: Đăk Krong, Adơk, Ia Băng, Ia Pết, Glar, Hnol và thị trấn Đak Đoa. Diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa quản lý có 3 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 262 ha tại các xã: Hà Đông, Hải Yang, Đak Sơ Mei, Kon Gang.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa: Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đơn vị đã phân công cán bộ, công chức tại cơ quan, các chốt chặn, Trạm Kiểm lâm cửa rừng trực PCCC rừng 24/24 giờ.

Đồng thời, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, canh gác lửa rừng trên địa bàn huyện, nhất là khu vực rừng thông (rừng trồng) nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra cháy rừng trên diện rộng.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy rừng sớm của Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh (website kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng qua phần mềm Hotspot GLA được cài đặt trên điện thoại thông minh. Từ đó, triển khai các lực lượng, nhất là lực lượng tại chỗ để dập tắt đám cháy kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại tài nguyên rừng…

Theo kết quả rà soát của Ban Chỉ huy PCCC rừng các địa phương và đơn vị chủ rừng, toàn tỉnh hiện có 286 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao với diện tích hơn 124 ngàn ha. Trong đó, diện tích rừng do UBND các xã quản lý có 134 vùng trọng điểm với hơn 49 ngàn ha, các đơn vị chủ rừng có 152 vùng trọng điểm với hơn 74 ngàn ha. Diện tích rừng dễ cháy tập trung chủ yếu là rừng trồng, rừng tự nhiên lá rộng, rừng khộp.

Chủ động ứng phó

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm nay, lượng mưa thấp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao tại các vùng trọng điểm cháy. Vì vậy, từ đầu mùa khô đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai một số biện pháp cấp bách PCCC rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác ứng phó, phòng-chống cháy rừng tại các địa phương và đơn vị chủ rừng do lực lượng Kiểm lâm làm nòng cốt. Đồng thời, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các địa phương tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCCC rừng cấp huyện có phương án cụ thể, nhất là đối với các doanh nghiệp trồng rừng, phương án huy động lực lượng “4 tại chỗ” khi cần thiết.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng, không để xảy ra cháy rừng.

Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thông tin thêm: Đơn vị đã tổ chức 5 chốt trực PCCC rừng tại các xã: Đăk Tơ Ver, Ia Khươl, Hòa Phú, Nghĩa Hưng; cài đặt phần mềm phát hiện sớm khi có cháy rừng…

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức đốt có điều khiển hơn 56,2 km đường ranh cản lửa… Đồng thời, chuẩn bị các phương án ứng phó tại chỗ trên toàn lâm phần. Đặc biệt, khi xảy ra cháy rừng, đơn vị có thể huy động lực lượng tại chỗ khoảng 112 người (trong đó có 98 người dân nhận khoán, bảo vệ rừng) để ứng phó, dập tắt đám cháy. Ngoài ra, các phương tiện như: ô tô, xe máy, máy thổi, máy cắt thực bì, bàn dập lửa và lương thực, thực phẩm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Tuy nhiên, lâm phần do đơn vị quản lý nằm trải dài, phân tán, manh mún trên địa bàn nhiều địa phương dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực của đơn vị tương đối mỏng, trong khi diện tích quản lý chủ yếu là rừng trồng thông ba lá, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao”-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ nêu khó khăn.

3-1204.jpg
Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ Nguyễn Tất Thành (đứng thứ 3 từ phải sang) túc trực cùng lực lượng thường trực phòng-chống cháy rừng tại vùng trọng điểm cháy của huyện Chư Păh. Ảnh: Q.T

Ông Trương Thanh Hà-quyền Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh: Bên cạnh việc chấn chỉnh, nâng cao ý thức cảnh giác, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ huy, tổ, đội bảo vệ rừng, PCCC rừng ở thôn, làng, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi hệ thống cảnh báo cháy rừng sớm để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đám cháy, tránh lây lan trên diện rộng, giảm thiệt hại; chỉ đạo các đơn vị rà soát, bảo dưỡng phương tiện, trang-thiết bị PCCC rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Ny-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh thì cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy PCCC rừng các cấp.

Đồng thời, tổ chức cho các lực lượng liên quan và chủ rừng tham gia tập huấn, diễn tập PCCC rừng theo phương châm “4 tại chỗ”…

“Qua rà soát, đánh giá nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay, toàn huyện có 18 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 14 ngàn ha, trong đó, các đơn vị chủ rừng có 14 vùng, các xã có 4 vùng.

Những diện tích này hầu hết nằm gần khu dân cư, các tuyến đường liên thôn, liên xã và khu vực nương rẫy. Do đó, đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tổ chức lực lượng túc trực những nơi trọng yếu nhằm ngăn chặn người dân ra vào cửa rừng, mang lửa vào rừng nhằm giảm nguy cơ cháy”-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hà-quyền Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác PCCC rừng, ngay từ đầu mùa khô, các địa phương và đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCC rừng. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCCC rừng từ cấp huyện đến cấp xã. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng triển khai công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là PCCC rừng trong mùa khô 2025.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống, sản xuất gần rừng sử dụng lửa rừng an toàn; tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô, nhất là các vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 15-3, tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro), Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình thương và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí gần 600 triệu đồng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?