(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(GLO)- Bước vào mùa khô năm nay, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn.
AFP hôm qua dẫn số liệu mới từ cảnh sát cho hay số người thiệt mạng do các đám cháy rừng ở khu vực cao cấp Pacific Palisades và cộng đồng Altadena trong hạt Los Angeles thuộc bang California (Mỹ) đã tăng lên 27.
(GLO)- Vụ cháy rừng ở California (Mỹ) đang có dấu hiệu lan rộng theo hướng khác vì gió đổi chiều. Tính đến ngày 11-1 (giờ địa phương), vụ cháy rừng ở California đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong khi vẫn còn 13 người khác mất tích.
Cộng đồng người Việt tại California phải sơ tán do các đám cháy lớn gần Pacific Palisades và khu vực San Bernardino, một số thiệt hại nhẹ nhưng phần lớn ổn định.
(GLO)- Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã ban bố tình trạng thảm họa cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng lan rộng. Hơn 100 vụ cháy rừng đã khiến hàng ngàn lính cứu hỏa phải làm việc hết công suất ở miền Bắc Bồ Đào Nha, đã có 7 người tử vong kể từ ngày 14-9 đến nay.
(GLO)- Sáng 6-8, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong số 1.299/2.222 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tới 72,9%; do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,3%.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý năm 2024 ghi nhận sự khắc nghiệt của thời tiết nên công tác phòng, chống cháy rừng còn rất phức tạp, đòi hỏi cần có sự chủ động của các đơn vị chủ rừng.
(GLO)- Thủ tướng Srettha Thavisin ngày 17/3 cho biết Thái Lan hành động cứng rắn và cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng vào năm tới nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng ô nhiễm xuyên biên giới.
(GLO)- Trong tổng số gần 42.000 ha rừng thuộc lâm phần quản lý và bảo vệ, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh xác định có 4 trọng điểm cháy chủ yếu để chủ động xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, phòng cháy-chữa cháy rừng trong mùa khô 2023-2024.
(GLO)- Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan cho biết chương trình tạo mưa hằng năm bắt đầu vào ngày 29/2, với 7 trung tâm được thành lập trên khắp đất nước để tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh.
Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tăng cường thêm hàng trăm người chia các hướng dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực rừng già tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 3/2 ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. Ông cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng do cháy rừng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai chủ động phòng-chống cháy rừng; Gia Lai dự kiến chi hơn 195 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số năm 2024; Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa; Khởi tố nhân viên, công chức về hành vi đưa và nhận hối lộ...
(GLO)-Reuters ngày 4/10 đưa tin, chưa đầy 24 giờ kể từ khi người dân ở nhiều vùng thuộc bang Victoria của Australia sơ tán khỏi đám cháy rừng trên diện tích 17 ngàn ha, chính quyền liền cảnh báo lũ lụt khi mưa lớn dập tắt đám cháy và dâng cao trên các con sông.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai, 9 tháng của năm 2023, các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ 166 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 71 vụ, tương đương 29,96 % so với cùng kỳ năm 2022).
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 549/UBND-NL yêu cầu UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 10-3, khi đi dọc tỉnh lộ 665 đoạn qua xã Ia Ga (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) chúng tôi chứng kiến nhiều diện tích rừng trồng đã bị cháy khô. Hiện trường cho thấy, các cây bị cháy có chiều cao từ 1-2 m, lá khô khốc, nền đất cháy đen.
(GLO)- Một vụ cháy rừng nghiêm trọng vừa xảy ra bao trùm hơn 1 ngàn ha ở khu vực miền núi Mayarí, cách thủ đô La Habana khoảng 820 km về phía Đông Nam Cu Ba- phóng viên TTXVN tại La Habana vừa đưa tin ngày 5/2. Lực lượng cứu hỏa và kiểm lâm Cuba đang chiến đấu nhằm nhanh chóng kiểm soát và dập tắt đám cháy.
(GLO)- TTXVN tại Nam Mỹ cho biết, ngày 16/12, chính quyền thủ đô Santiago của Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tại khu vực Đại đô thị Santiago, nơi có hơn 7 triệu người sinh sống, do khói từ các đám cháy rừng bao phủ gần như toàn bộ thành phố này.
(GLO)- Ngày 6-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2267/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2022-2023 và các năm tiếp theo.
(GLO)- Khoảng 3 giờ chiều 18-3 trên địa bàn một số huyện, thành phố của tỉnh Gia Lai đã xuất hiện cơn mưa giông cục bộ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Cơn mưa đã góp phần bổ sung lượng nước tưới và giảm áp lực nước tưới cây công nghiệp cũng như nguy cơ cháy rừng tại một số địa phương của tỉnh.