Pháp tăng tốc viện trợ phòng không cho Ukraine
Ngày 22-8, hãng Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã thảo luận về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của nước này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo Pháp cam kết đẩy nhanh việc bàn giao các khí tài mới.
"Chúng tôi đã đồng ý đẩy nhanh việc cung cấp các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp. Cảm ơn bạn đã xác nhận sự sẵn sàng cung cấp giấy phép sản xuất tên lửa", ông Zelensky cho biết trên ứng dụng Telegram nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Ukraine đang chờ được bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T-NG mới do Italia và Pháp hợp tác sản xuất. Theo các chuyên gia, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trước đó, các nhà ngoại giao châu Âu từng cho biết hệ thống này chưa thể được giao cho Ukraine trước mùa xuân năm sau.
Viết trên X, Tổng thống Macron xác nhận Pháp sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn mới cho Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Kyiv đang cạn kiệt nguồn lực sau loạt đợt tấn công gần đây của Nga.
Cùng ngày 22-8, Quân đội Ukraine thông báo họ đã tấn công nhà máy lọc dầu của thành phố, gây ra hỏa hoạn. Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga sau Wildberries, cho biết hoạt động tại trung tâm hậu cần của hãng ở vùng Samara đã bị đình trệ sau vụ tấn công.
Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine về “kịch bản thảm khốc”
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22-8 cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với một “kịch bản thảm khốc” do các đòn đáp trả của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Kiev đã “mở chiếc hộp Pandora” bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga.
Theo ông Putin, từ mùa Xuân, Ukraine đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Sau đó, Kiev mở rộng mục tiêu sang các kho hàng thương mại điện tử và cơ sở logistics dân sự.
Nga đáp trả bằng cách nhắm vào hoạt động vận tải biển trên Biển Đen và các cơ sở cảng chủ chốt mà Moscow cho rằng đang tiếp nhận hàng hóa phục vụ mục đích quân sự của Ukraine. Động thái này trên thực tế đã làm gián đoạn tuyến đường xuất khẩu chính của Ukraine.
Ông Putin cho biết các đòn đáp trả của Nga đã nhằm vào “những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất” của Ukraine, trong đó có hoạt động xuất khẩu nông sản, nguồn thu chủ yếu của Kiev.
Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích
Ngày 22-8, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria.
Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe ở làng Beit Jinn, thuộc phía Tây Nam thủ đô Damascus của Syria, gần Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập, khiến một người đàn ông bị thương. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này.
Quân đội Israel đã thừa nhận cuộc tấn công, cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào miền Nam Syria nhằm vào một tên khủng bố đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công.
Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Thomas Barrack hôm 18-8 đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib của Syria là “hành động leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực”. Ngày 22-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đã phản bác những chỉ trích của ông Thomas Barrack là những thông tin sai lệch, cũng như cho rằng quan điểm của ông Thomas Barrack trái ngược với lập trường của Tổng thống Donald Trump về Cao nguyên Golan, khi ông Thomas Barrack gọi vùng lãnh thổ này là “bị chiếm đóng”.
Cháy rừng dữ dội tại Serbia, EU điều trực thăng hỗ trợ
Ngày 22-8, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết, Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Đông Bắc nước này.
Serbia đã buộc phải kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu vào ngày 21-8 sau nhiều tuần vật lộn với đám cháy rừng ở Deliblatska Pescara, một khu vực rộng lớn gồm cồn cát và rừng cây, có diện tích khoảng 300 km2 ở Serbia cách thủ đô Belgrade khoảng 80 km.
Ông Andreas Beckerath, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết, EU sát cánh cùng Serbia trong việc bảo vệ tính mạng, sinh kế và di sản thiên nhiên độc đáo của khu vực này. Theo đó, Liên minh châu Âu đã viện trợ bốn trực thăng chữa cháy Black Hawk từ Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc, 55 lính cứu hỏa và 24 xe từ Đức, 69 lính cứu hỏa và 15 xe từ Romania..
Bộ Nội vụ Serbia cho biết ngay trong ngày 22-8, trực thăng từ Romania và Slovakia đã được điều động để tham gia nỗ lực chữa cháy, trong khi hai trực thăng khác từ Cộng hòa Séc sẽ tham gia vào ngày 23-8 (theo giờ địa phương).