Lệnh đình chỉ visa với 75 nước của chính quyền Trump bị bác
Một thẩm phán Tòa án quận phía Nam New York đã bác chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về đình chỉ cấp visa nhập cư đối với người nộp đơn từ 75 quốc gia.
Trong phán quyết ngày 21-8, Thẩm phán Jeannette Vargas cho rằng chính sách này trái với luật nhập cư liên bang của Mỹ và việc đình chỉ cấp visa dựa hoàn toàn vào quốc tịch của người nộp đơn đã phủ nhận cơ chế xét duyệt theo luật định.
Chính sách được chính quyền Tổng thống Trump áp dụng từ tháng 1, ảnh hưởng đến người xin visa từ nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, Balkan, Nam Á, châu Phi, Trung Đông và Caribe. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những người này có nguy cơ trở thành gánh nặng xã hội.
Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư cùng những người xin visa và công dân Mỹ bảo lãnh người thân khởi xướng. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về phán quyết.
Trung tâm mua sắm ở Ukraine trúng hỏa lực kép, 146 người thương vong
Chính quyền thành phố Kryvyi Rih của Ukraine cáo buộc quân đội Nga sử dụng UAV tấn công một trung tâm mua sắm đông người, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tập kích diễn ra thành hai đợt, trong đó đợt thứ hai xảy ra khoảng 30 phút sau đợt đầu, khi lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ. Ông tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả.
Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Kryvyi Rih, cho biết đợt tấn công thứ hai được thực hiện bằng một UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực và bay ở độ cao rất thấp.
Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas lên án vụ tấn công và cho biết sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt Nga sâu rộng. Moscow chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Interpol truy nã Thủ tướng Israel Netanyahu
Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Interpol phát thông báo đỏ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và công dân Israel Afek Moskovitch, liên quan vụ lực lượng Israel chặn một đoàn tàu biển chở hàng cứu trợ tới Dải Gaza.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết yêu cầu được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan vụ tấn công nhằm vào các nhà hoạt động trên tàu Flotilla tại vùng biển quốc tế.
Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, vụ án liên quan 35 người với nhiều cáo buộc, trong đó có tội ác chống loài người, diệt chủng, tước đoạt tự do, tra tấn và cướp bóc.
Interpol sẽ xem xét yêu cầu của các quốc gia thành viên trước khi quyết định có phát thông báo đỏ hay không. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu bác bỏ các cáo buộc và lên án động thái của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về sản xuất robot hình người
Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 40.000 robot hình người trong 6 tháng đầu năm 2026, chiếm 97% tổng lượng robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu trong cùng kỳ.
Thông tin được công bố tại Hội nghị Robot Thế giới 2026, diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 19 đến 23-8, với hơn 300 doanh nghiệp tham gia, trưng bày hơn 2.000 sản phẩm và giới thiệu hơn 150 sản phẩm mới.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng robot hình người vào những công việc như phân loại bưu kiện, đóng gói điện thoại và hỗ trợ việc nhà.
Tuy nhiên, theo Reuters, công nghệ này vẫn gặp hạn chế về hiệu quả trong nhiều công việc so với lao động con người. Chi phí cao và khả năng ứng dụng còn hạn chế cũng là những trở ngại đối với việc triển khai trên diện rộng.