Các chi-tổ hội nghề nghiệp ở Đak Pơ mang lại hiệu quả thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) hiện có 5 chi hội và 31 tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Các chi hội, tổ hội đã có nhiều cách làm sáng tạo giúp thành viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Trước đây, gia đình anh Đinh Văn Nhoắc (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) có 2,2 ha bắp, mì, mía. Do hạn chế về vốn và kỹ thuật canh tác nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2019, khi tham gia Chi hội nghề nghiệp sản xuất rau của làng, anh Nhoắc được tập huấn kỹ thuật và tham quan các mô hình trồng rau màu. Sau đó, anh đã chuyển đổi 4 sào mía sang trồng các loại rau quả. Anh Nhoắc chia sẻ: “Ban đầu, tôi chuyển đổi 1 sào mía sang trồng ớt. Khi tích lũy được chút vốn, kinh nghiệm, tôi trồng thêm 3 sào dưa leo, khổ qua, đậu cô ve, rau cải. Vườn rau cho thu nhập gần 60 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, cao gấp 3 lần so với trồng mía”.

 Sau khi được tập huấn kỹ thuật, anh Đinh Văn Nhoắc (bìa trái, xã Yang Bắc) chuyển đổi diện tích mía sang trồng dưa leo, mang lại thu nhập cao. Ảnh: An Phát
Sau khi được tập huấn kỹ thuật, anh Đinh Văn Nhoắc (bìa trái, xã Yang Bắc) chuyển đổi diện tích mía sang trồng dưa leo, mang lại thu nhập cao. Ảnh: An Phát


Cuối năm 2021, ông Đào Văn Hữu (thôn 2) tham gia Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi cá xã Hà Tam. Ngoài được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, ông còn được vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để mua 50 kg cá giống và thức ăn nuôi cá. Ông Hữu cho hay: “Gia đình có 3 cái ao với tổng diện tích mặt nước hơn 3.000 m2. Nhiều năm nay, gia đình chỉ thả cá rô phi, trắm cỏ. Hàng ngày, tôi thả lưới bắt vài ký mang ra chợ bán lấy tiền chi tiêu nên việc tái đầu tư, cải tạo ao gặp khó khăn. Khi tham gia Tổ hội, tôi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, được hỗ trợ vốn nên hiệu quả cao hơn. Chúng tôi cũng đang liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm cá đồng của xã”.

Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả thôn 5 (xã An Thành) có 8 thành viên, trồng 4 ha nhãn. Tổ hội đang hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký xây dựng quả nhãn thành sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Văn Minh cho hay: “Chúng tôi trồng nhãn theo hướng hữu cơ và chia sẻ với nhau kinh nghiệm, kỹ thuật để nhãn ra quả trái vụ. Nhãn trái vụ tiêu thụ rất thuận lợi, giá bán cao hơn so với chính vụ khoảng 10 ngàn đồng/kg. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên đều tăng”.

Đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện Đak Pơ thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng rau an toàn ở thôn Tân Phong (xã Tân An) với 26 thành viên. Vừa qua, Hội Nông dân xã cũng thành lập 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng rau sạch tại thôn Tân Hội, Tân Phong. Ông Hồ Thanh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An-thông tin: “Các chi hội, tổ hội hoạt động theo phương thức “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng chí hướng, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng thụ hưởng), định kỳ sinh hoạt 1 tháng/lần. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm”.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp, huyện Đak Pơ đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã thành lập 12 tổ hội và 1 chi hội nghề nghiệp, nâng tổng số toàn huyện lên 31 tổ hội và 5 chi hội với hơn 350 thành viên. Theo ông Nguyễn Đình Nhỏ-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thời gian qua, các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp dần đi vào hoạt động ổn định, giúp các thành viên nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Những năm tới, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các cơ sở Hội nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ hội; nhân rộng mô hình, thành lập ít nhất mỗi thôn, làng, tổ dân phố có 1 chi hội và 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, Hội phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Pơ cho biết thêm.

 

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

null