Bóng đá Việt Nam tự tin tiến về phía trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
So với tấm vé vào tứ kết Giải U.23 châu Á 4 năm trước, rõ ràng đội bóng trẻ Việt Nam 2022 hơn 2018 về nhiều mặt.
4 năm trước, suất vào tứ kết cũng được quyết định ở lượt đấu cuối như tối qua. Nhưng, nếu như 4 năm trước người hâm mộ bóng đá Việt Nam thót tim khi xem các chàng trai hòa vất vả 0-0 trước Syria để có được vị trí nhì bảng vào vòng đấu loại trực tiếp, thì tối qua bóng chưa lăn, các cổ động viên đã tin chắc đội U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia để cùng Hàn Quốc vào tứ kết.
Với những gì diễn ra trên sân, tất cả không nằm ngoài dự đoán.
Thế nhưng, HLV Gong Oh Kyun đã khiến mọi người bất ngờ khi ở trận quyết định buộc phải thắng, ông lại đưa vào đội hình xuất phát với 5 gương mặt mà 2 trận trước chỉ là cầu thủ dự bị, thậm chí chưa được ra sân. Đó là Trần Văn Công, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho thay cho Văn Khang, Văn Trường, Văn Đô, Hoàng Anh, Duy Cương.
 
Hòa hàn Quốc là một bước tiến mới của U.23 Việt Nam. Ảnh: Phúc Thắng
Hòa hàn Quốc là một bước tiến mới của U.23 Việt Nam. Ảnh: Phúc Thắng
Thật ra khi trận đấu diễn ra được 10 phút và nhất là sau bàn mở tỷ số của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 28, chúng ta đã tin chắc rằng, đội U.23 Việt Nam sẽ có được 3 điểm trọn vẹn trước Malaysia.
Là người bên ngoài, chúng ta còn nhận định tích cực như thế, huống chi là người trong cuộc và lại là vị tướng cầm quân, nên HLV Gong Oh-kyun có tin tưởng những quân bài mới và giao trọng trách cho họ giành vé vào tứ kết cho đội U.23 Việt Nam cũng là lẽ thường.
Có lẽ ai cũng đồng ý rằng lẽ thường, để tránh rủi ro, các HLV sẽ tung đội hình chính thức rồi mới dần thay thế cầu thủ khi đã có được kết quả an toàn. Do đó, cách dụng quân của HLV Gong Oh-kyun trong trận đấu với Malaysia nói riêng và ở vòng bảng nói chung là điểm cộng.
Một điểm cộng nữa đó là sự tự tin, đa dạng và hiệu quả trong lối chơi. Qua 3 trận, đội ghi 5 bàn thắng từ 5 cầu thủ khác nhau, và ngoại trừ bàn thắng ghi từ chấm phạt 11m của Việt Anh, cả 4 bàn còn lại của Tuấn Tài, Văn Tùng, Tiến Long, Mạnh Dũng đều đẹp, đều là thành quả từ những pha dàn xếp hay cùng kết thúc quyết đoán.
 
Niềm vui của U.23 Việt Nam. Ảnh: Phúc Thắng
Niềm vui của U.23 Việt Nam. Ảnh: Phúc Thắng
Thêm một điểm cộng nữa đó là sự tỉnh táo, khôn ngoan của các chàng trai U.23 Việt Nam. Dù hơn người cả hiệp 2, đội bóng của chúng ta cũng không vội vã, quyết liệt ghi thêm bàn. Bởi khi đã dẫn Malaysia 2-0, đồng thời Hàn Quốc đang dẫn Thái Lan 1-0, thì đội U.23 Việt Nam đã nắm chắc vé vào tứ kết. Dù có ghi thêm nhiều bàn thắng, đội U.23 Việt Nam cũng không thể vượt qua Hàn Quốc để vươn lên nhất bảng rồi hy vọng trên lý thuyết sẽ gặp đối thủ nhì bảng yếu hơn ở tứ kết.
 
Việt Anh xứng đáng ngày càng là thủ lĩnh. Ảnh: Phúc Thắng
Việt Anh xứng đáng ngày càng là thủ lĩnh. Ảnh: Phúc Thắng
Do đó đá giữ sức, đá để bảo toàn lực lượng không bị chấn thương, đá chậm, chắc, giữ quyền kiểm soát bóng không cho đối phương có cơ hội tìm và tận dụng sai sót để ghi bàn - vì nếu hòa đội U.23 Việt Nam sẽ bị loại – là sự lựa chọn khôn ngoan.
Linh hoạt, thích ứng với từng thời điểm, chủ động lối chơi với tâm thế đặt hiệu quả lên hàng đầu là điểm sáng để người hâm mộ thêm niềm tin vào đội U.23 Việt Nam.
Tất nhiên để có thành tích vào đến tận trận chung kết như năm 2018 là cái đích không hề dễ dàng, thậm chí là rất, rất khó cho đội U.23 Việt Nam năm nay.
 
Văn Trường, gương mặt trẻ ngày càng tiến bộ. Ảnh: Phúc Thắng
Văn Trường, gương mặt trẻ ngày càng tiến bộ. Ảnh: Phúc Thắng
Nhưng, thành tích của đội U.23 Việt Nam tại Giải U.23 châu Á 2018 là kết quả vượt ngoài mong đợi, một chiến tích vang dội song chưa đủ nâng tầm vị thế mới của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, với những gì diễn ra xuyên suốt 4 năm qua kể từ Giải U.23 châu Á 2018, giờ đây bóng đá châu Á không còn đánh giá thấp bóng đá Việt Nam, không còn xem thành tích bóng đá Việt Nam chỉ là bất ngờ, chỉ là phong độ nhất thời.
 
Hai Long đột phá dũng mãnh. Ảnh: Phúc Thắng
Hai Long đột phá dũng mãnh. Ảnh: Phúc Thắng
Cấp đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam vào đến vòng loại cuối World Cup 2022 của khu vực châu Á. Năm 2022 càng ấn tượng hơn nữa khi đầu năm thầy trò ông Park Hang-seo thắng thuyết phục đội tuyển Trung Quốc 3-1 trên sân vận động Mỹ Đình, rồi hòa 1-1 trước đội chủ nhà Nhật Bản. Đội tuyển nữ giành vé đến World Cup 2023, đội U.23 vô địch Đông Nam Á. Tháng 5, đội U.23 +3 đoạt Huy chương vàng SEA Games 31 và nay, tháng 6 là suất vào vòng tứ kết Giải U.23 châu Á.
Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đồng loạt tự tin tiến về phía trước và đem lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ qua chuỗi thành tích đã và đang có được như trong năm 2022.
Theo Hoàng Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

null