Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. BS Phan Hướng Dương-Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tỉnh Gia Lai.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã Ia Sao và Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, Đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và một số bệnh viện, trung tâm y tế về công tác triển khai các hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Từ thực tế triển khai chương trình phòng-chống tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản thông qua các hoạt động quản lý, tư vấn điều trị đã triển khai từ năm 2010 đến nay cho thấy công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm đang đặt ra không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai từ tuyến cơ sở.

Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Hiện Gia Lai đã triển khai đồng bộ công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm ở 17 trung tâm y tế và 220 xã, phường thị trấn và được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đề án. Tuy nhiên, khó khăn về nguồn kinh phí nên các hoạt động phòng-chống bệnh không lây nhiễm không thể triển khai được các hoạt động theo yêu cầu.

Đối với chương trình phòng-chống tăng huyết áp, hiện tại 100/220 xã, phường, thị trấn có khám, điều trị, quản lý bệnh nhân tăng huyết áp, đạt 45,5%. Năm 2021, được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới triển khai quản lý, điều trị tăng huyết áp tại 20 xã, phường, thị trấn của 4 huyện, 1 thị xã. Theo quy định của Bộ Y tế, tối thiểu phải quản lý được 2 bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại địa phương, tuy nhiên tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn về nguồn thuốc, trang thiết bị, thiếu nguồn nhân lực.

Đối với chương trình phòng-chống đái tháo đường tiếp tục duy trì hoạt động quản lý bệnh nhân đái tháo đường tại 106 xã, phường đã tham gia dự án từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên, hiện chưa có xã, phường, thị trấn nào triển khai được hoạt động quản lý, theo dõi, điều trị bệnh nhân đái tháo đường vì không có thuốc, không có kinh phí mua test và máy đo đường huyết, chủ yếu chỉ có khám phát hiện và chuyển lên tuyến trên. Ngoài ra, chuyên trách bệnh không lây nhiễm tại tuyến huyện và tuyến xã đa số không phải bác sĩ nên khó khăn trong công tác triển khai các hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, nhận thức của cộng đồng về nâng cao sức khỏe, phòng-chống yếu tố nguy cơ còn chưa đầy đủ, tỷ lệ người dân có kiến thức đúng, tự theo dõi phát hiện sớm bệnh, chăm sóc và tuân thủ điều trị còn thấp.

TS.BS Phan Hướng Dương-Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện
TS. BS Phan Hướng Dương-Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, tỉnh Gia Lai kiến nghị cấp trên hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, kinh phí để duy trì các hoạt động phòng-chống bệnh không lây nhiễm; hỗ trợ chuyên môn về việc triển khai câu lạc bộ phòng-chống đái tháo đường, tăng huyết áp và hỗ trợ máy đo đường huyết và test để các trạm y tế triển khai khám, quản lý và theo dõi bệnh nhân đái tháo đường ở tuyến cơ sở.

Qua khảo sát thực tế và làm việc tại tỉnh Gia Lai, TS. BS Phan Hướng Dương chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Sau dịch Covid-19, các bệnh không lây nhiễm đang ngày càng gia tăng, bệnh lý về tâm thần cũng tăng cao, do đó, tỉnh cần phải chú trọng công tác sàng lọc ở các đối tượng nguy cơ, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng bệnh. Các bệnh không lây nhiễm đều có sự thay đổi theo từng năm đòi hỏi phải quan tâm trong công tác tập huấn chuyên môn, thực hiện theo đúng quy trình đề ra. Về nguồn thuốc hiện nay rất thiếu và không ổn định, do đó tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo nguồn thuốc hỗ trợ cho công tác quản lý, theo dõi, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sẽ báo cáo Bộ Y tế để xem xét.

  NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null