Bí đỏ giàu vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng không phải ai cũng có thể ăn thoải mái. Người mắc bệnh thận, tiểu đường hay rối loạn tiêu hóa nên lưu ý để tránh tác dụng ngược.
(GLO)- Từ ngày 12 đến 19-5, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức khám sức khỏe sàng lọc, lập hồ sơ quản lý điều trị bệnh cho 209 người cao tuổi tại 7 làng của 6 xã, gồm: Ia Chía, Ia Khai, Ia Krăi, Ia Tô, Ia Bă và thị trấn Ia Kha.
(GLO)- Hàng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận và thăm khám cho trên 1.000 trường hợp. Hai phần ba trong số này là bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch…
(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-4, tại TP. Pleiku, 55 cán bộ, nhân viên y tế của 55 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tham gia 2 lớp tập huấn triển khai các hoạt động phòng-chống đái tháo đường do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức.
Cao huyết áp, đái tháo đường, đặc biệt là mỡ máu cao được xem là "tam sát thủ" gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim, do vậy việc kiểm soát mỡ máu là vô cùng quan trọng.
(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-11), tại TP. Pleiku, Ban quản lý Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”- Bộ Y tế tập huấn về phòng-chống tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) cho tuyến y tế cơ sở tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 23-11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. BS Phan Hướng Dương-Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng-chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Muối là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình và có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, ăn nhiều muối sẽ gây tác hại tới sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, giảm muối ăn sẽ giúp phòng ngừa tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác.
Đông y - y học cổ truyền - với lịch sử phát triển hàng nghìn năm, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công tác trị bệnh, cứu người. Thế nhưng, nhiều cơ sở hành nghề đông y không đảm bảo chất lượng, thầy lang tự phong khiến người bệnh khốn khổ khi bệnh càng chữa càng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Trong bữa ăn hằng ngày của mỗi người, gia đình, việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn uống đúng cách và an toàn là quan trọng, để dự phòng mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường,…
(GLO)- Từ ngày 4 đến 6-11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), 34 học viên là Trưởng, Phó Trưởng trạm y tế, nhân viên y tế chuyên trách về tăng huyết áp và đái tháo đường tuyến xã thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tham dự khóa tập huấn về chẩn đoán, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế do Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) hỗ trợ.
Theo Bộ Y tế, tăng huyết áp là nguy cơ hàng đầu gây ra biến cố và tử vong do các bệnh tim mạch; là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận...
Tóc bạc sớm là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ hoang mang, lo lắng về vẻ ngoài của mình. Theo tự nhiên, tóc bạc chỉ xuất hiện khi con người bước vào độ tuổi 40 – 50. Nhưng thực tế, hiện nay có rất nhiều trường hợp bị bạc tóc ngay từ khi còn trẻ. Vậy bạc tóc sớm là do đâu?
Trong thời điểm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (Covid-19), chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những giải pháp giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.
Nhiều người vẫn không hề biết rằng, thịt gà cũng kỵ với một số loại thực phẩm vì thế, chị em nội trợ không nên nấu chung hoặc cho gia đình ăn thịt gà với những thực phẩm này bởi có thể sinh nhiều bệnh nguy hiểm.
Hậu quả của việc quá lạm dụng đồ uống có gas không chỉ dừng lại ở tăng cân và sâu răng, vừa qua, một người đàn ông đã bị hoại tử gần như hoàn toàn cánh tay do uống quá nhiều thứ nước giải khát này.
Rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi, Đông y thường dùng để phòng chống và hỗ trợ điều trị các bệnh như đái tháo đường, lở môi miệng, bệnh trĩ… và khoa học chứng minh đây là loại rau tốt cho sức khỏe, vì vậy loại rau này được nhiều người sử dụng thường xuyên trong bữa ăn gia đình.
Với những cống hiến trong nghiên cứu khoa học, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đã được Tạp chí Khoa học Châu Á (Asian Scientist) bình chọn vào top 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu lục.