Bình yên làng Pốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sau 4 năm triển khai mô hình “Buôn làng bình yên, gia đình hạnh phúc”, tình hình an ninh trật tự và ý thức chấp hành pháp luật của người dân làng Pốt (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chuyển biến rõ rệt, đời sống ngày càng ổn định.

Làng Pốt giáp ranh với xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ). Những năm trước, làng Pốt được xem là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Nguyên nhân là do các đối tượng bất hảo ở các địa bàn lân cận tụ họp với thanh-thiếu niên hư hỏng trong làng tổ chức uống rượu, bia rồi ẩu đả, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đời sống thường nhật lại phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng, đốt phá rừng cũng diễn ra phổ biến. Từ thực tế đó, Công an xã Song An đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Tháng 12-2020, mô hình “Buôn làng bình yên, gia đình hạnh phúc” tại làng Pốt được thành lập với 12 thành viên gồm những người có uy tín và các thành viên trong hệ thống chính trị của làng. Nhiệm vụ của các thành viên là tuyên truyền pháp luật, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng-chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Khi có vụ việc phức tạp thì kịp thời có mặt và báo cáo ngay cho cơ quan Công an.

Ngay sau khi thành lập, Công an xã Song An đã hướng dẫn các thành viên về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Phân công nhiệm vụ, tổ chức tuần tra, canh gác tại những tụ điểm, địa bàn xung yếu để nắm bắt tình hình, quan tâm đời sống của người dân. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm; tổ chức tuyên truyền pháp luật, thông tin phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Riêng trong năm 2022, các thành viên đã cung cấp cho cơ quan Công an 8 tin về tình hình an ninh trật tự, giải quyết 4 vụ việc mâu thuẫn đánh nhau, trong đó có 2 vụ giữa thanh niên làng Groi với làng Pốt; phát hiện, dập tắt 2 vụ cháy rừng.

Một góc làng Pốt. Ảnh: R’Ô HOK

Một góc làng Pốt. Ảnh: R’Ô HOK

Trưởng thôn Đinh Chay cho biết: Làng có 81 hộ/355 khẩu người Bahnar. Trước đây, đời sống bà con còn khó khăn, trình độ hiểu biết và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên tình hình an ninh trật tự trong làng khá phức tạp. Từ khi thành lập mô hình “Buôn làng bình yên, gia đình hạnh phúc”, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày càng nâng cao, sự gắn kết giữa các hộ gia đình ngày càng bền chặt.

“Các thành viên mô hình cũng thường xuyên phối hợp với các tổ hòa giải nắm bắt những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vào thời gian cao điểm làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, các thành viên còn phối hợp với lực lượng Công an đến tận nhà người dân tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy, đến nay, 100% người dân trong làng đều đã có thẻ căn cước công dân”-ông Chay cho hay.

Ông Đinh Bắc bày tỏ: “Bây giờ, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập ăn nhậu, đánh nhau, phóng xe nẹt pô không còn xảy ra. Các vụ tranh chấp mâu thuẫn phát sinh trong làng cũng được tháo gỡ kịp thời, tình đoàn kết xóm làng càng thắt chặt, mọi người giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Trao đổi với P.V, Đại úy Lê Công Bình-Phó Trưởng Công an xã Song An-cho hay: “Từ khi mô hình “Buôn làng bình yên, gia đình hạnh phúc” được triển khai, tình hình an ninh trật tự ở làng Pốt có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm. Mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.