Binh đoàn 15: Quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Binh đoàn 15 đã tập trung đầu tư, giúp đỡ các địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân xây dựng cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội. Nổi bật là việc xây dựng hệ thống điểm trường mầm non phục vụ cho sinh hoạt, học tập của con em người lao động của đơn vị và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

 

 Các cháu Trường Mầm non Sao Mai (huyện Đức Cơ) trong giờ vui chơi. Ảnh: P.N
Các cháu Trường Mầm non Sao Mai (huyện Đức Cơ) trong giờ vui chơi. Ảnh: P.N

Hơn 15 năm qua, Trường Mầm non Sao Mai (Công ty TNHH một thành viên 75) đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh ở huyện biên giới Đức Cơ. Nhà trường hiện đang nuôi dạy hơn 1.000 trẻ theo hình thức bán trú với hệ thống cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học khang trang, hiện đại. Trường có 138 cán bộ, giáo viên, gần 100% giáo viên đạt chuẩn. Từ năm 2017 đến nay, trường có 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp bộ và 1 Nhà giáo Ưu tú.

Cô Hồ Thị Linh-Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai-cho biết: “Nhờ có sự quan tâm của Binh đoàn 15, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang. Phụ huynh rất quan tâm và nhiệt tình hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ đến trường tăng lên rõ rệt. Khẩu phần ăn của các cháu hàng ngày được thay đổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Các cháu đến trường được chăm sóc chu đáo nên phụ huynh cũng rất phấn khởi”. Anh Rơ Lan Keo (xã Ia Dơk) cho hay: “Trước đây chưa có nhà trẻ, mỗi ngày đi rẫy, chúng tôi thường đưa con theo. Bây giờ có trường rồi, gửi con ở trường chúng tôi thấy yên tâm và hài lòng vì môi trường học xanh-sạch-đẹp. Về nhà, các cháu còn biết nghe lời, chào hỏi và rất ngoan”.

Ngoài 11 trường mầm non tập trung (trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I), Binh đoàn 15 hiện có 130 điểm trường nằm rải rác ở các đội sản xuất, trong đó có 83 điểm trường ở khu vực biên giới. Các trường mầm non của Binh đoàn hiện thu hút gần 6.000 học sinh, trong đó có 2.066 cháu người dân tộc thiểu số. Trong công tác tuyển dụng, Binh đoàn ưu tiên giáo viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Cô Kpui Goe-giáo viên điểm trường mầm non Đội 9 (Công ty 75) ở xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ-chia sẻ: “Các cháu theo học ở điểm trường này đều là người dân tộc thiểu số. Hồi mới vào học, các cháu hầu như không nói và không hiểu được tiếng phổ thông. Vì vậy, tôi phải dạy song ngữ và kèm theo những bức tranh để các cháu dễ hiểu. Tôi còn luôn chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ để động viên. Ai nói đúng tiếng phổ thông, cô thưởng, ai chưa nói đúng, cô cũng thưởng nhưng ít hơn. Cứ như thế dần dần các cháu tiến bộ lên rất nhiều”.

Phụ huynh trước giờ đón con. Ảnh: P.N
Phụ huynh trước giờ đón con. Ảnh: P.N



Bên cạnh công tác chuyên môn, 700 cán bộ, giáo viên công tác tại các điểm trường mavm non cũng là những tuyên truyền viên tích cực của Binh đoàn 15 trong vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tại các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 đạt 100%, duy trì sĩ số đạt 99,5%. Trong điều kiện khó khăn do giá mủ cao su xuống thấp, Binh đoàn vẫn hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập và tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra, một số điểm trường còn tận dụng diện tích đất sẵn có để trồng rau xanh, nuôi gà nhằm bổ sung nguồn thực phẩm cho các cháu. Có con theo học tại Trường Mầm non Sao Mai-điểm trường làng Hrang (xã Ia Kriêng), chị Rơ Lan HXiêm bày tỏ: “Chúng tôi rất yên tâm gửi con theo học tại trường. Gia đình rất mừng khi thấy cháu ngoan ngoãn, biết hát, biết múa, tự rửa mặt, đánh răng...”.

Trao đổi với P.V, ông Võ Công Dương-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ-nhận xét: Các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 được thành lập theo nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, trong quá trình hoạt động chưa phát sinh khó khăn gì đáng kể, các công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi để các trường hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Binh đoàn đối với công tác giáo dục mầm non, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. “Chúng tôi chỉ quản lý về công tác chuyên môn, còn chế độ chính sách của giáo viên đều thuộc phạm vi quản lý của các công ty. Có thể nói các trường đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của ngành Giáo dục huyện nhà”-ông Dương chia sẻ thêm.

 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null