Bình Định: Nhóm cướp tài sản của người thiểu năng ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-9, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Châu Xuân Thảo (25 tuổi) mức án: 5 năm tù; Nguyễn Thanh (25 tuổi, đều ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước): 3 năm tù cùng về tội: “Cướp tài sản” và bị cáo Nguyễn Ngọc Thiện (22 tuổi, ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) mức án 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thi Phú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thi Phú

Điều đáng nói nạn nhân của bọn chúng là anh Trương Văn Thắng (45 tuổi, trú thôn Liêm Thuận và là người bị thiểu năng trí tuệ nên có biểu hiện tâm lý không bình thường).

Theo cáo trạng, do biết anh Thắng làm công việc vận chuyển vật liệu, phụ hồ và lau mộ ở khu nghĩa địa núi Kỳ Sơn thuộc địa bàn thôn Liêm Thuận, đồng thời anh Thắng thường mang theo tiền trong người nên vào khoảng 12 giờ ngày 23-2-2017, Châu Xuân Thảo và Nguyễn Thanh đã lên núi Kỳ Sơn dùng miếng vải lau mộ và cuộn băng keo bịt miệng, trói tay chân và dùng tay đánh vào mặt của anh Thắng khống chế để chiếm đoạt số tiền 36,5 triệu đồng của anh này. Sau đó, cả 2 tên chia nhau mỗi người 17,5 triệu đồng và giữ lại 600 ngàn đồng để tiêu xài chung.

Tiếp đến, Thảo gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thiện nhờ Thiện chở Thảo và Thanh xuống TP. Quy Nhơn để trốn. Tại một nhà nghỉ ở TP. Quy Nhơn, Thảo đã cho Thiện 1 triệu đồng và Thanh cho Thiện 1,5 triệu đồng từ tiền cướp được của anh Thắng.

Đến ngày 24-2-2017 thì Thảo, Thanh và Thiện đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phước phát hiện và bắt giữ.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null