Bắt hai đối tượng hiếp dâm bé gái thiểu năng trí tuệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khới tố bị can và đề nghị bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đối với hai bị can Ksor Chiên (SN 1990) và Nay Mom (SN 1986) trú tại Tập đoàn 4+5- Buôn Ama Rôk- xã Chư Gu- Krông Pa- Gia Lai, trong vụ án hình sự: Hiếp dâm trẻ em.Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa, vào chiều ngày 16-11-2011, Ksor Chiên và Nay Mom ngồi nhậu tại nhà Nay Thuông (buôn Am Bah- xã Chư Gu) thì thấy cháu R’Com. (SN 1997), ở xã Chư Gu là người bị thiểu năng trí tuệ đi lang thang đến, thấy R'Com. đi tới, Chiên và Mom liền kéo vào ngồi cùng và bắt cháu uống rượu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau khi cả 3 người cùng uống rượu ngà ngà say thì Chiên và Mom nảy sinh ý định đứa R'Com. ra bờ sông Ba để giao cấu. Chiên dùng xe mô tô rủ R'Com. ra bờ sông Ba đoạn từ Tập đoàn 4+5 chơi rồi dùng vũ lực ép R'Com. ra bãi cỏ để thực hiện hành vi giao cấu đối với R'Com. trước. Sau khi Chiên thực hiện hành vi của mình xong, Mom từ trên bờ sông đi xuống tiếp tục lôi R'Com. tới một vị trí khác để thực hiện hành vi giao cấu với cháu R'Com.
Sau khi thực hiện hành vi của mình xong, cả hai đối tượng này trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc chỉ bị phát hiện khi đến sáng ngày 17-11, R'Com. lên công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã mời hai đối tượng trên lên trụ sở Công an huyện làm việc. Ban đầu, tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa, cả hai đều quanh co chối tội. Nhưng sau khi có kết quả giám đinh pháp y số 16/BB-GĐPY ngày 17-11, kết luận màng trinh của R’Com. bị rách và nhiều vết sướt da rải rác ở toàn thân. Với những chứng cứ không thể chối cãi hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội.Được biết, R’Com. là người bị thiểu năng trí tuệ và hàng tháng được nhận 270 ngàn đồng tiền trợ cấp của huyện Krông Pa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đang nhanh chóng hoàn tất quá trình điều tra để đưa vụ án ra xét xử.
Phạm Thọ

Có thể bạn quan tâm