Cơ quan CSĐT Bộ Công an có mặt tại nhà riêng cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 13 giờ hôm nay (ngày 26-4), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Viện KSND có mặt tại nhà riêng của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016.

Một tổ công tác Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cùng Viện KSND cùng cấp đi trên 2 xe công vụ đã có mặt tại nhà riêng của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Phía bên ngoài, lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự, bảo vệ dân phố cũng có mặt để giữ gìn an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) và Viện KSND cùng cấp có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương. Ảnh: Hợp Phố
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) và Viện KSND cùng cấp có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương. Ảnh: Hợp Phố

Cùng thời điểm này, các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cũng có mặt tại nhà riêng của cựu giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận Xà Dương Thắng (đường Tuyên Quang nối dài).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an có mặt tại nhà riêng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có mặt tại nhà cựu cục phó Cục Thuế Bình Thuận Nguyễn Xuân Phong và 3 người khác là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Xe công vụ của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Lê Tiến Phương lúc 13 giờ, ngày 26-4. Ảnh: Hợp Phố

Xe công vụ của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Lê Tiến Phương lúc 13 giờ, ngày 26-4. Ảnh: Hợp Phố

Được biết những người này có liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Công an có mặt tại nhà ông Xà Dương Thắng.
Công an có mặt tại nhà ông Xà Dương Thắng.

Ông Lê Tiến Phương từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016. Sau đó, ông Phương bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng và bị Thủ tướng Chính phủ xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Lực lượng bảo vệ dân phố có mặt tại nhà ông Phương để giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hợp Phố

Lực lượng bảo vệ dân phố có mặt tại nhà ông Phương để giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hợp Phố

Trước đó, ngày 1-3-2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển, thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên trong Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết
Bên trong Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết thuộc Tập đoàn Rạng Đông.

Vào tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận đã tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trạng dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Việc đo đạc làm cơ sở xác minh thông tin tố giác của công dân tại dự án này.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Hiện trạng khu đất này trước đây là sân golf diện tích hơn 62 ha, do một tỉ phú người Mỹ xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1997. Đến giữa tháng 11-2013, sân golf này được sang nhượng cho Tập đoàn Rạng Đông, sau đó từng bước chuyển đổi công năng sang đất ở đô thị. Sau khi được đầu tư hạ tầng, khu đất này hiện được phân lô bán nền; nhiều nhà, biệt thự cao cấp đã xây dựng. Đây là một trong những khu đô thị cao cấp nhất hiện nay tại Bình Thuận.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết sau đó bị một số công dân, trong đó có cán bộ hưu trí cấp cao tại tỉnh Bình Thuận, tố cáo có dấu hiệu sai phạm trong quá trình giao đất.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null