Công an tìm bị hại vụ lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê xe vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị can Lê Danh Tạo cùng đồng bọn thành lập hợp tác xã vận tải và “nhận bảo kê” cho các xe vận tải đường dài vi phạm để tránh bị cơ quan chức năng xử lý. 

Với mỗi xe muốn được bảo kê, các tài xế phải đóng 5-8 triệu đồng/tháng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại địa phương này và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Danh Tạo (58 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hồ Thị Hải (42 tuổi, vợ của Tạo) và Hồ Kim Cường (36 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Bị can Lê Danh Tạo.

Bị can Lê Danh Tạo.

Theo cơ quan chức năng, Tạo và Cường từng là phóng viên, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí.

Từ năm 2022 đến tháng 11/2023, Tạo, Cường cùng với Hải đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên thành lập Công ty CP Vận tải Newthoidai, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển truyền thông Newthoidai và Hợp tác xã vận tải (HTX) Toàn Cầu nhằm đứng ra nhận tiền bảo kê cho các nhà xe, lái xe đường dài. Với mỗi xe muốn làm luật phải nộp 5-8 triệu đồng/tháng.

Tạo cùng nhiều người đã chuẩn bị đèn led có logo của Công ty Newthoidai, sổ đi đường của HTX vận tải Toàn Cầu bàn giao cho các lái xe lưu thông trên đường. Nếu các xe bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra thì xuất trình logo của Công ty hoặc số của HTX để lực lượng CSGT biết các xe này là của Tạo.

Các nhãn biển số xe, giấy tờ liên quan để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Các nhãn biển số xe, giấy tờ liên quan để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Nếu lực lượng chức năng vẫn yêu cầu kiểm tra và xử lý thì Tạo, Cường sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho lực lượng CSGT hoặc thông qua lái xe nói chuyện với lực lượng làm nhiệm vụ, đề nghị tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm cho các lái xe.

Toàn bộ số tiền làm luật của các lái xe, nhà xe, một phần để trả tiền công cho Cường, số còn lại là của vợ chồng Tạo.

Theo cơ quan công an, do các bị can thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, số lượng xe tham gia đóng tiền hàng tháng nhiều nên Tạo, Hải và Cường không nhớ hết thông tin về các xe mình đã trục lợi.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai từng bị Tạo, Hải và Cường lợi dụng danh nghĩa báo chí thu tiền làm luật với thủ đoạn trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh (địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928231) trước ngày 10/5/2024, để được giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

null