Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố ông Bùi Quang Ninh, Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 23.4, tin từ Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco), ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty này, công bố thông tin về việc khởi tố bị can đối với người nội bộ của công ty.

Theo văn bản công bố, ngày 22.4, Dakruco nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố bị can đối với ông Bùi Quang Ninh, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Dakruco.

Ông Bùi Quang Ninh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2002 - 2012 tại Công ty cao su Đắk Lắk, nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk, theo quyết định số 104/QĐ-CSĐT ngày 17.4.2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Khách sạn Dakruco, một trong những đơn vị thuộc Công ty CP Cao su Đắk Lắk. Ảnh C.T.V

Khách sạn Dakruco, một trong những đơn vị thuộc Công ty CP Cao su Đắk Lắk. Ảnh C.T.V

Theo thông tin tại báo cáo thường niên năm 2023 của Dakruco, ông Bùi Quang Ninh (58 tuổi) giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, thành viên không điều hành. Ông Bùi Quang Ninh có trình độ chuyên môn cử nhân tài chính kế toán; từ tháng 6.2012 là Phó chủ tịch HĐQT Dakruco; giữ chức vụ Tổng giám đốc Dakruco từ tháng 6.2015 đến nay.

Cũng trong báo cáo thường niên năm 2023, ông Ninh nắm giữ 0,24% vốn của Dakruco.

Trước đó, trong năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố ông Văn Đức Lư (cựu Giám đốc); Võ Tiến Hùng (cựu Phó phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư, Công ty CP Cao su Đắk Lắk) để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null