Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đối thoại với phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi đối thoại với hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chủ trì hội nghị có bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

dscf4337.jpg
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Minh Châu

Tham dự buổi đối thoại còn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng 148 đại biểu đại diện cho hàng chục ngàn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh 3 nhóm vấn đề lớn. Nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư; các giải pháp chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phòng-chống tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; hỗ trợ phụ nữ trong chuyển đổi số; công tác bảo vệ phụ nữ trên không gian mạng; thúc đẩy bình đẳng giới.

dscf4324.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chủ trì buổi đối thoại với phụ nữ. Ảnh: Minh Châu

Nhóm vấn đề thứ hai tập trung vào công tác cán bộ nữ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đến luân chuyển, nâng cao năng lực. Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chính sách hỗ trợ cán bộ Hội sau khi tổ chức lại bộ máy.

Đối với những nhóm vấn đề nêu trên, đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học-Công nghệ… đã trực tiếp giải đáp tại buổi đối thoại.

dscf4268.jpg
Nhiều vấn đề được hội viên phụ nữ đặt ra trong buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Những vấn đề hội viên phụ nữ nêu ra là chính đáng và rất thiết thực. Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến của hội viên phụ nữ để có định hướng, giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho hoạt động Hội phát triển.

Đối với các loại tội phạm mạng hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là vấn đề đang diễn ra hàng ngày trong đời sống, đối tượng bị lừa đảo không riêng gì nữ giới; đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền hành vi, thủ đoạn, phương pháp lừa đảo để chị em đề cao cảnh giác.

dscf4289.jpg
Đại diện Công an tỉnh giải đáp một số vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em tại buổi đối thoại. Ảnh: Minh Châu

Trước thực tế nhiều năm qua, việc tiếp nhận, tuyển dụng con em tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào hệ thống chính trị gặp khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về tinh giản biên chế, do đó, lãnh đạo tỉnh chia sẻ khó khăn chung về vấn đề này. “Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải vào các cơ quan trong hệ thống chính trị mà có thể làm tất cả các ngành nghề khác trong xã hội, miễn không vi phạm pháp luật và có thể đóng góp kiến thức, kỹ năng cho sự phát triển của địa phương và đất nước”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định chủ trương là phù hợp, song sẽ có giải pháp hỗ trợ, bố trí hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi, sự ổn định và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Hội sau sắp xếp.

img-0080.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho hội viên phụ nữ thuộc đối tượng chính sách và có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Châu

Về công tác cán bộ nữ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là lĩnh vực được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm. Đối với cấp tỉnh hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ đạt trên 15% và cấp huyện đạt trên 20%. Tinh thần này trong nhiệm kỳ tới vẫn sẽ được chú trọng. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy dù không còn cấp huyện nhưng số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã trong nhiệm kỳ mới sẽ nhiều hơn. Do đó, cần bố trí, sắp xếp nữ trong Ban Thường vụ cấp xã, nhất là bộ phận thường trực.

Trong công tác cán bộ nữ, ngoài quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến vai trò quan tâm, tham mưu của các cấp Hội Phụ nữ.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng 20 suất quà (trị giá 2,5 triệu đồng/suất) cho các hội viên là đối tượng chính sách, phụ nữ nghèo, khuyết tật, đơn thân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

null