Bế mạc Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4 -9, tại phường Quy Nhơn, Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026 đã bế mạc sau những ngày diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn, người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện lần này quy tụ hơn 200 nghệ nhân, 300 nhà vườn trong tỉnh và hơn 100 nhà vườn ngoài tỉnh với hơn 1.500 tác phẩm và hơn 30.000 sản phẩm sinh vật cảnh (SVC) các loại.

Các tác phẩm được bố trí thành nhiều khu vực như cây cảnh đại, siêu đại; bonsai mini; khu trưng bày của các đơn vị và khu sản phẩm thương mại. Cách tổ chức này vừa tạo không gian thưởng lãm, vừa mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi, mua bán sản phẩm giữa nghệ nhân, nhà vườn và khách tham quan.

svc-tk5.jpg
Khen thưởng những tác phẩm sinh vật cảnh xuất sắc góp mặt tại sự kiện năm nay. Ảnh: ĐVCC

Một điểm đáng chú ý là sự góp mặt của 27 đơn vị SVC trong tỉnh, đây là số lượng đông nhất từ trước đến nay. Nhiều chủng loại cây có tính bản địa lần đầu được giới thiệu. Nghệ thuật thư pháp cũng lần đầu tham gia triển lãm, góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, trong đó có cả du khách nước ngoài. Những tác phẩm cây cảnh được tạo tác công phu cùng sự phong phú về chủng loại đã tạo nên một không gian sinh động, góp thêm điểm đến tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Bên cạnh triển lãm, các hoạt động hội thi tạo thêm sức hút cho Liên hoan. Hội thi tạo tác cây cảnh lần đầu được tổ chức với 19 thí sinh đại diện cho 19 đơn vị tham gia. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Hội thi chim Chào mào đấu hót thu hút 69 lồng chim trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích; đặc biệt, lần đầu tiên có giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều lồng chim tham gia và đơn vị có nhiều chim chất lượng.

Không chỉ tạo sân chơi văn hóa, giao lưu cho nghệ nhân, nhà vườn và người yêu SVC, sự kiện còn gắn với hoạt động thiện nguyện. Ban tổ chức trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn; Chi hội Bonsai Sao biển trao 3 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo Hội SVC tỉnh Gia Lai, Liên hoan là dịp quảng bá nghệ thuật SVC, giới thiệu sản phẩm và nét đẹp văn hóa của người chơi cây cảnh đến công chúng; đồng thời thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Sự kiện góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, đời sống và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

svc-tk.jpg
Tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công của sự kiện. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ bế mạc, Hội SVC tỉnh đã tặng giấy khen cho 29 tác phẩm được bình chọn là tác phẩm xuất sắc cùng 12 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho thành công của sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

null