Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh diễn ra với các nội dung quan trọng. Tại đây, 250 đại biểu đã biểu quyết thống nhất với 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
Cụ thể: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (theo giá năm 2010 đạt 10%; cơ cấu ngành kinh tế: tỷ trọng nông-lâm-thủy sản, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ tương ứng năm 2025 là 38%, 36,5% và 25,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách huyện theo phân cấp giai đoạn 2021-2025 ước đạt 167 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn dưới 2%; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 40% lao động qua đào tạo nghề; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%; diện tích trồng rừng bình quân hàng năm là 280 ha; tỷ lệ che phủ của rừng là 39,5%; tỷ lệ xã được thu gom rác thải đạt 70%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%...
Ông Trần Minh Sơn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Ông Trần Minh Sơn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá: Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung trí tuệ, thảo luận các vấn đề một cách dân chủ, với tinh thần đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao. Thể hiện ở việc các đại biểu nhất trí cao trên tất cả các vấn đề lớn về đánh giá tình hình, những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ 3 chương trình trọng tâm đột phá. Thời gian đến, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đến các cấp ủy cơ sở cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã-hội cần phát huy dân chủ, nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền vận động, tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái phấn đấu góp phần đưa mục tiêu Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.
Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Phương Linh
Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Phương Linh
Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null