Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: Phát huy dân chủ, củng cố chính quyền cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-7, nhiều xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku đã tiến hành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ 2022-2025). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa phát huy dân chủ vừa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương quản lý, điều hành tại cơ sở.

 Cử tri tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng sáng 24-7. Ảnh: Lam Nguyên
Cử tri tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng sáng 24-7. Ảnh: Lam Nguyên

Gần 9 giờ sáng, điểm bỏ phiếu ở tổ 5, phường Tây Sơn đã ghi nhận hơn 70% cử tri đi bỏ phiếu. Ai nấy đều hăng hái, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri Nguyễn Gia Lượng (trú tại 12/8 Nguyễn Du) vui vẻ nhận xét: “Những nhiệm kỳ trước, ông Chu Đại Nghĩa-Tổ trưởng tổ dân phố 5-luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông là người rất nhiệt huyết nên được người dân trong tổ tin yêu, tín nhiệm. Lần này, tôi kỳ vọng ông sẽ tái đắc cử và tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc”.  

Theo ông Nguyễn Tín-Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, thời gian qua phường đã tập trung tuyên truyền về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ 2022-2025) thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt của phường và hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Nhờ đó, địa phương tổ chức khá tốt công tác chuẩn bị cũng như tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử sớm, đông đủ. Sáng 24-7, cả 6 tổ trên địa bàn phường đều tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố với 1.839/1.880 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt 97,8%. Kết quả, có 5 người tái đắc cử, 1 người đắc cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố.

Tương tự, sáng cùng ngày, đông đảo cử tri tổ 5, phường Ia Kring cũng háo hức đi bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện ý chí, nguyện vọng của người dân để điều hành công việc của tổ dân phố. Cử tri Phạm Văn Cẩn (trú tại 2/5 hẻm Quyết Tiến) chia sẻ: “Đã đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu thì phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Chúng tôi xác định đây là quyền lợi và nghĩa vụ, qua đó nhằm bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày để người dân noi theo. Việc bầu tổ trưởng tổ dân phố còn giúp kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở”.

 Các cử tri hết sức trách nhiệm trong việc lựa chọn người đủ năng lực, uy tín để bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Lam Nguyên
Các cử tri hết sức trách nhiệm trong việc lựa chọn người đủ năng lực, uy tín để bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Lam Nguyên


Bà Lê Thị Thanh Xuân-Tổ trưởng Tổ bầu cử, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5-cho biết: Được sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và UBND phường, tổ đã tuyên truyền đến người dân về công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời, tổ chức hiệp thương, giới thiệu người đủ năng lực, uy tín, nhiệt tình trong công tác ra ứng cử. Nhờ vậy, người dân rất hồ hởi tham gia, qua đó phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Thông tin về kết quả bầu cử tại 10 tổ dân phố trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh-Chủ tịch UBND phường Ia Kring-khẳng định: Các tổ bầu cử đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí tại khu vực bỏ phiếu, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Có tổng cộng 3.512/3.624 cử tri đại diện hộ dân tham gia bỏ phiếu, đạt 97%. Được sự tín nhiệm cao của người dân, có 9/10 người tái đắc cử, 1 người đắc cử tổ trưởng tổ dân phố.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ngọc Thông-Trưởng phòng Nội vụ TP. Pleiku-cho biết: Đến nay, có 19/22 xã, phường trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ 2022-2025). Theo đánh giá của Phòng Nội vụ, các xã, phường đều tổ chức đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Từ nay đến hết tháng 8-2022, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành việc bầu cử. Những người trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ này được kỳ vọng là những đồng chí có uy tín, tâm huyết để triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy vai trò người đại diện của Nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

 

 LAM NGUYÊN

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null