Bảo vệ sức khỏe người dân từ các công trình nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các công trình nước sạch được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giúp người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.

Từ năm 2020 trở về trước, người dân làng Quao (xã Nghĩa An, huyện Kbang) luôn trong tình trạng thiếu nước sạch mỗi khi vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, khi nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất 1.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động, dân làng không còn thường trực nỗi lo thiếu nước phục vụ sinh hoạt.

Không chỉ làng Quao mà hơn 1.800 hộ dân ở xã Đông và Nghĩa An đã yên tâm hơn khi nước sạch dẫn về tận nhà ở.

Chị Đinh Thị Say (làng Quao, xã Nghĩa An, huyện Kbang) vui mừng khi được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh. Ảnh: T.D

Chị Đinh Thị Say (làng Quao, xã Nghĩa An, huyện Kbang) vui mừng khi được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh. Ảnh: T.D

Chị Đinh Thị Say (làng Quao) chia sẻ: “Trước khi có công trình nước sạch, gia đình tôi đều sử dụng nước giọt. Khổ nhất là vào thời điểm nắng hạn, chúng tôi phải ngồi hứng từng chai nước. Từ đầu năm 2021 đến nay, người dân đã có nguồn nước sạch từ nhà máy để sử dụng. Nhiều gia đình đã bắt đầu xây nhà bếp, khu nhà tắm và vệ sinh cho sạch sẽ hơn. Mọi người cũng không còn nỗi lo bệnh tật vì uống nước không hợp vệ sinh”.

Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Những năm qua, từ nhiều nguồn kinh phí, huyện đã đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ cuộc sống của người dân. Điển hình như Nhà máy cấp nước xã Đông và Nghĩa An với tổng vốn đầu tư hơn 47 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn trung ương và tỉnh hỗ trợ 90%, còn lại ngân sách địa phương và vốn huy động từ người dân.

“Các công trình nước sạch đã góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật trong cộng đồng, nâng cao ý thức sử dụng tài nguyên nước hợp lý và bảo vệ môi trường. Tới đây, bằng các nguồn ngân sách, huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nước sạch trên địa bàn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-ông Sơn cho biết.

Tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ), công trình cấp nước sạch nông thôn được xây dựng với tổng kinh phí trên 14,3 tỷ đồng, công suất thiết kế 491 m3/ngày đêm đã giúp 621 hộ dân sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Văn Lượng cho hay: “Trước đây, hầu hết các hộ dân sử dụng nước giếng. Tuy nhiên, các giếng thường bị nhiễm vôi, nhất là vào mùa khô nước cạn, có màu đục, phải lắng lọc mới dùng được.

Ngoài công trình này, tại làng Hway cũng có công trình nước sạch tự chảy được đầu tư xây dựng từ năm 2014. Nguồn nước được dẫn từ trên đỉnh núi về, đáp ứng đủ cho dân làng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày”.

Nhà máy nước sạch xã Đông và Nghĩa An giúp hàng ngàn hộ dân được dùng nước sạch hàng ngày. Ảnh: T.D

Nhà máy nước sạch xã Đông và Nghĩa An giúp hàng ngàn hộ dân được dùng nước sạch hàng ngày. Ảnh: T.D

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 285 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các thôn, làng. Trong đó, có 161 công trình cấp nước tự chảy và 124 công trình có bơm dẫn nước sinh hoạt cho người dân. Số hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đạt gần 53%, hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 98%.

Việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thúc đẩy quá trình hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Danh-Cán bộ phụ trách các dự án nước sạch của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh-thông tin: Giai đoạn 2016-2022, đơn vị đã đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước sạch ở 10/17 địa phương trong tỉnh.

Để phát huy hiệu quả các công trình nước sạch đã được đầu tư, Ban sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguồn nước, tránh gây ô nhiễm. Đồng thời, tiến hành rà soát và bảo trì hệ thống đường ống, máy móc của các công trình nước sạch, đảm bảo tính bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null