Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-10, tại tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia), đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã Hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng nhằm thống nhất nội dung phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Stung Treng trong mùa khô 2022-2023.
 
Tiếp và làm việc với đoàn công tác có bà Keo Sa Voeun-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.
 
Tại buổi Hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh: Gia Lai-Stung Treng đã thống nhất và tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận nhằm phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Stung Treng trong mùa khô 2022-2023.

Theo đó, Gia Lai sẽ bố trí 29 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) triển khai làm nhiệm vụ tại tỉnh bạn dự kiến từ ngày 3-11-2022 đến ngày 31-5-2023. Sau quá trình tìm kiếm, dự kiến vào cuối tháng 5-2023, Ban Chuyên trách 2 tỉnh sẽ tổ chức lễ tiễn các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Stung Treng để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Đồng thời, Đội K52 bố trí số lượng cán bộ, chiến sĩ phù hợp ở lại tỉnh bạn tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong mùa mưa, dự kiến từ ngày 1-6 đến 31-10-2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K52 vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ký kết biên bản thỏa thuận0
2 Ban Chuyên trách ký kết biên bản thoả thuận. Ảnh: Đoàn Bình
Phát biểu tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời cảm ơn tới Ban Chuyên trách, các cơ quan, các ngành và nhân dân tỉnh Stung Treng đã hỗ trợ tận tình, giúp Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2021-2022; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Stung Treng từ năm 2001 đến nay lên 410 liệt sĩ. Dự báo, trong mùa khô 2022-2023 và những năm tiếp theo, việc tìm kiếm, quy tập sẽ gặp nhiều khó khăn khi thông tin và nhân chứng cung cấp vị trí mai táng liệt sĩ ngày càng ít; địa bàn tìm kiếm, quy tập có nhiều thay đổi so với sơ đồ mai táng liệt sĩ trước đây. Do đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử nhà chùa cung cấp thông tin và giúp đỡ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ.
PCT UBND tỉnh-Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao kinh phí 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) đã trao kinh phí 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình
Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng Keo Sa Voeun khẳng định: Nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao về sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh lần thứ 2. Với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Ban Chuyên trách, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng sẽ nỗ lực hết sức, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 trong mùa khô 2022-2023 sẽ tìm kiếm, quy tập để hồi hương về Việt Nam từ 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ trở lên.
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao kinh phí 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng để chi cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2022-2023; đồng thời, tặng quà bà Keo Sa Voeun và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

ĐOÀN BÌNH
 

Có thể bạn quan tâm

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

null