Ayun Pa: Trung tâm vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong quý I-2024, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt những kết quả khả quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ.

Quý I-2024, Thị ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn. Cùng với đó, UBND thị xã đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2023; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 đạt được nhiều kết quả khả quan.

Người dân thị xã Ayun Pa thu hoạch lúa Đông xuân. Ảnh: T.S

Người dân thị xã Ayun Pa thu hoạch lúa Đông xuân. Ảnh: T.S

Theo đó, kinh tế thị xã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất quý I (theo giá so sánh năm 2010) là 1.280 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch, tăng 8,87% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nông-lâm-thủy sản tăng 6,46%, công nghiệp-xây dựng tăng 8,44%, thương mại-dịch vụ tăng 10,41%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính 670 tỷ đồng, đạt 28,39% kế hoạch và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, hiện nay, sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn thị xã phát triển ổn định, tương đối toàn diện và chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp chất lượng, trình độ cao.

Cũng trong quý I, tình hình sản xuất của các nhà máy, doanh nghiệp được duy trì ổn định, ước thực hiện trên 750 tỷ đồng, đạt 30,08% kế hoạch và tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng một số sản phẩm chủ yếu như: đường tinh, điện sản xuất, nước sinh hoạt, gạch nung, chế biến hạt điều... tăng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Để tạo sức bật thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, thị xã đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Cụm Công nghiệp Ia Sao hiện có 3 dự án đầu tư hoạt động với tổng vốn gần 60 tỷ đồng trên tổng diện tích 5,39 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 51,43% gồm: Dự án trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai có công suất 104 tấn/giờ trên diện tích 1,16 ha, tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động; Dự án đầu tư xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai có công suất 9.000 tấn/năm trên diện tích 3,19 ha, tổng vốn đầu tư 37,08 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động; Dự án sơ chế nguyên liệu thuốc lá và sản xuất vỏ cây thuốc lá của Công ty TNHH một thành viên Minh Khang Cao Nguyên có công suất 1.000 tấn nguyên liệu/năm trên diện tích 1,04 ha, tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 80 lao động.

Bên cạnh đó, 2 dự án đang đề xuất xin chủ trương đầu tư gồm: Dự án xây dựng nhà máy viên nén và dăm gỗ với công suất dự kiến 30.000 tấn sản phẩm/năm trên diện tích 1,04 ha, tổng kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng; Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu với công suất dự kiến 22.000 tấn rau quả/năm trên diện tích 0,77 ha, tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng.

Thị xã Ayun Pa luôn quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: T.S

Thị xã Ayun Pa luôn quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: T.S

Để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2024, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tạo lập nguồn thu ngân sách, đảm bảo khai thác các nguồn thu địa phương một cách hợp lý, tích cực, bền vững từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, tổng thu ngân sách dự ước thực hiện từ đầu năm đến ngày 31-3 (không kể thu kết dư, thu chuyển nguồn, thu chuyển giao ngân sách cấp xã từ ngân sách cấp huyện) là trên 118 tỷ đồng, đạt 34,73% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, tăng 20,39% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn hơn 44 tỷ đồng, đạt 39,41% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, tăng 91,17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với nền tảng là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh, thị xã Ayun Pa đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, tương xứng với vị thế, tiềm lực sẵn có. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu năm, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư song song với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị theo hướng quy mô, đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí của một đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, triển khai lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030; đồng thời, hoàn thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã giai đoạn đến năm 2030. Thường xuyên rà soát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Cùng với đó, công tác thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt được thực hiện thường xuyên; duy trì chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh đã trồng tại các tuyến đường nội thị, dải phân cách, khu vực công viên, quảng trường. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị.

Thị xã Ayun Pa ngày càng khang trang, khởi sắc. Ảnh: T.S

Thị xã Ayun Pa ngày càng khang trang, khởi sắc. Ảnh: T.S

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều kết quả trong quý I-2024. Theo đó, đã thực hiện kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định của Nhà nước. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử công vụ… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, hội họp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trao đổi thông tin trên các nhóm ứng dụng Zalo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của UBND thị xã.

Song song với đó, thực hiện tốt Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình phối hợp năm 2024 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; phối hợp giữa UBND thị xã với các tổ chức đoàn thể; giữa UBND thị xã với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai sâu rộng nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”… Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm mục tiêu phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null