Ayun Pa gỡ "nút thắt" cho nông hội phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 năm triển khai, mô hình nông hội tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) bước đầu mang lại kết quả nhất định. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tháo gỡ các “nút thắt” để mô hình nông hội phát triển bền vững.
Nhận diện những “điểm nghẽn”
Xã Chư Băh có trên 800 hộ chăn nuôi bò với khoảng 2.000 con. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai mô hình nông hội trên địa bàn thị xã, tháng 7-2021, Nông hội chăn nuôi bò xã Chư Băh được thành lập gồm 35 thành viên với tổng đàn bò trên 200 con. Xã đã huy động sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 2 con bò sinh sản trị giá trên 20 triệu đồng giao cho 2 thành viên của Nông hội chăm sóc. Sau khi bò sinh sản, bê tách mẹ thì chuyển bò mẹ cho thành viên khác.
Ông Lê Hữu Thùy-Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh-cho hay: “Sau khi tham gia Nông hội, nhiều hội viên thay đổi tập quán chăn nuôi từ thả rông sang nuôi nhốt, trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Tuy nhiên, vấn đề lai tạo đàn bò đang gặp khó khăn khi có sự chênh lệch về kích thước cơ thể. Bên cạnh đó, người chăn nuôi chưa liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, chỉ bán bò khi cần tiền dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn và thường bị thương lái ép giá”.
Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai mô hình nông hội nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, phát triển mô hình trong thời gian tới. Ảnh: Vũ Chi
Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai mô hình nông hội nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, phát triển mô hình trong thời gian tới. Ảnh: Vũ Chi
Nông hội buôn Ama Djơng (phường Đoàn Kết) được thành lập từ năm 2019 với 41 thành viên. Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, Nông hội chỉ còn lại 15 thành viên. Đây cũng là “điểm nghẽn” mà Nông hội trồng lúa chất lượng cao tại phường Đoàn Kết và Hòa Bình gặp phải. Ông Nguyễn Bá Liêm-Chủ nhiệm Nông hội trồng lúa chất lượng cao phường Đoàn Kết và Hòa Bình-cho hay: “Bất cập lớn nhất trong hoạt động của Nông hội là chưa tạo được liên kết trong quá trình sản xuất, chưa tự tổ chức được những buổi hội thảo đầu bờ, trao đổi thảo luận xem giống nào năng suất hơn, hiệu quả hơn, nguyên nhân cây trồng nhiễm bệnh và cách phòng trừ, chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm, vẫn là mạnh ai người ấy làm nên khâu tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái”.
Cần giải pháp hỗ trợ
Thẳng thắn nhìn nhận những bất cập trong quá trình hoạt động, ông Lê Văn Hậu-Chủ nhiệm Nông hội buôn Ama Djơng-cho rằng: Ban Chủ nhiệm cần mạnh dạn, chủ động đi đầu làm mẫu để các thành viên vận dụng làm theo. Bản thân ông tự mình gieo trồng thử nghiệm 2 sào lúa ST24 theo hướng hữu cơ trong vụ Hè Thu 2022. Với giá bán 7.400 đồng/kg, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn lúa thường 1 triệu đồng/sào. “Trên cơ sở kết quả đạt được, tới đây, Ban Chủ nhiệm Nông hội sẽ họp lại, chọn những người tích cực làm hạt nhân triển khai nhân rộng mô hình, tạo liên kết sản xuất để thu hút hội viên tham gia. Riêng gia đình tôi sẽ triển khai mô hình trên toàn bộ diện tích 1 ha”-ông Hậu chia sẻ.
Bà Nay H’Nhit (buôn Hiao, xã Chư Băh) vui mừng khi con bò được Nông hội chăn nuôi bò hỗ trợ sắp đẻ bê con. Ảnh: Vũ Chi
Bà Nay H’Nhit (buôn Hiao, xã Chư Băh) vui mừng khi con bò được Nông hội chăn nuôi bò hỗ trợ sắp đẻ bê con. Ảnh: Vũ Chi
Theo ông Đặng Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND thị xã, mặc dù được thành lập dựa trên nguyên tắc “3 không, 3 tự, 3 cùng” nhưng hầu hết các thành viên nông hội vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, mạnh ai nấy làm và còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây chính là điểm nghẽn trong nhận thức của hội viên. Bên cạnh đó, sau khi thành lập, các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng ban chủ nhiệm nông hội nên chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Để nông hội đi vào thực chất, tránh hình thức, cần xây dựng kế hoạch theo từng năm gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Với Nông hội chăn nuôi bò xã Chư Băh, cần đăng ký ngay với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã triển khai dự án khoa học công nghệ lai tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Với các nông hội trồng lúa, cần có sự liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua đồng loạt, tránh bị ép giá. Chính quyền địa phương cần tích cực kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư, bao tiêu sản phẩm giúp bà con yên tâm sản xuất.
Cũng nhằm tháo gỡ “nút thắt” giúp nông hội phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ksor Vinh nêu quan điểm: Mục đích chính của kinh tế tập thể là giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Người dân chỉ tham gia mô hình khi họ thấy có lợi. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể phải phân tích những lợi ích khi tham gia nông hội để thu hút bà con tham gia; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông hội phát triển; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình để rút kinh nghiệm cũng như biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

null