Ấn tượng cây chà là ngoại nhập trĩu quả trên QL 1D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Những ngày này, người dân đi trên QL 1D, đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) dễ dàng nhìn thấy những cây chà là ngoại nhập trồng dọc dải phân cách đã vươn cao, xanh mướt, ra nhiều trái.

Hơn 1.000 cây chà là ngoại nhập, có nguồn gốc từ Trung Đông được trồng dọc dải phân cách QL 1D đang trĩu quả. Ảnh: AN NHIÊN

Hơn 1.000 cây chà là ngoại nhập, có nguồn gốc từ Trung Đông được trồng dọc dải phân cách QL 1D đang trĩu quả. Ảnh: AN NHIÊN

Anh Trần Xuân Thương, ở xã Phước An (huyện Tuy Phước), chia sẻ: “Trước đây, khi nhìn thấy những cây chà là được trồng dọc QL 1D, tôi nghĩ để tạo cảnh quan, bóng mát cho tuyến đường, chứ không hề nghĩ cây sẽ ra bông kết trái như hiện nay. Hằng ngày, chạy xe trên cung đường rộng, thoáng đãng nên tâm lý người đi đường cũng thoải mái; nay được nhìn thấy những chùm trái chà là vàng ươm thì càng ấn tượng, thích thú hơn”.

Theo tìm hiểu, đầu tháng 8.2017, Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã tiến hành trồng hơn 1.000 cây chà là nhập ngoại, có nguồn gốc từ Trung Đông dọc dải phân cách QL 1D, với chiều dài 7,4 km để tạo điểm nhấn đô thị. Cây chà là khỏe, thích hợp nhiều loại đất, đặc biệt là đất cát nghèo dinh dưỡng hay độ nóng cao.

Những chùm trái chà là vàng ươm tạo ấn tượng cho người đi đường. Ảnh: AN NHIÊN

Những chùm trái chà là vàng ươm tạo ấn tượng cho người đi đường. Ảnh: AN NHIÊN

Để cây chà là sinh trưởng, phát triển tốt, hằng ngày, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã thường xuyên tưới nước. Các công đoạn cắt tỉa nhánh, bón phân và phun thuốc cho cây cũng được tiến hành định kỳ.

Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn khuyến cáo, người dân không nên leo trèo lên cây để hái trái chà là vì tiềm ẩn nguy cơ té ngã, gây mất ATGT và dễ xâm hại đến cây xanh, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây.   

Được biết, giống cây chà là này còn được trồng dọc tuyến đường phía Tây tỉnh, đường từ Khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát, đường Võ Nguyên Giáp (TP Quy Nhơn), đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến giáp cầu Thị Nại… và hầu hết đang sinh trưởng, phát triển khá tốt.

AN NHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null