An Tân đa dạng hình thức tuyên truyền giảm nghèo về thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chủ động đổi mới nội dung cũng như hình thức thông tin, tuyên truyền. Không chỉ giúp người dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đa dạng hình thức tuyên truyền còn giúp bà con thay đổi nhận thức, khơi dậy ý thức tự giác và quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền

Tối chủ nhật hàng tuần, đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân của phường An Tân tập trung đến nhà văn hóa tổ 4 cũ để tham gia đêm nhạc gây quỹ. Đêm nhạc do Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên phát triển kinh tế và CLB Âm nhạc của phường tổ chức. Đêm nhạc gây quỹ bằng hình thức bán nước uống, đồ ăn vặt cho mọi người đến thưởng thức. Số tiền thu được (mỗi đêm nhạc 200-300 ngàn đồng), CLB dùng để tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường An Tân tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: N.H

Ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường An Tân tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: N.H

Hoạt động này được 2 CLB duy trì trong 1 năm qua, vừa tạo cơ hội để ĐVTN thể hiện năng khiếu, sở trường, vừa trao đổi, chia sẻ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Cuối đêm nhạc, Đoàn phường lồng ghép thông tin đến ĐVTN về tình hình công tác Đoàn; những văn bản, chủ trương mới của Đoàn và của địa phương, nguồn vốn vay ưu đãi... Các thành viên CLB cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức cho các thành viên tham quan những mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã. Chị Nguyễn Thị Mộng Kiều-thành viên CLB Thanh niên phát triển kinh tế phường An Tân-chia sẻ: “Khi tham gia CLB, tôi nắm bắt thêm nhiều thông tin bổ ích liên quan đến công tác Đoàn và được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của các thanh niên khác”.

Ngoài CLB Thanh niên phát triển kinh tế và CLB Âm nhạc, phường còn duy trì các CLB: Thắp sáng niềm tin, Võ cổ truyền. Các CLB tạo sân chơi, môi trường rèn luyện, định hướng lối sống đẹp cho tuổi trẻ.

Anh Lữ Văn Hiệp-Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Tân-cho hay: “Để ĐVTN kịp thời tiếp cận thông tin, Đoàn phường đa dạng hình thức truyền tải, tạo sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, chúng tôi tận dụng ưu thế mạng xã hội để thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến ĐVTN và người dân. Ngoài tập hợp, lựa chọn thông tin, Đoàn phường còn xây dựng tin, bài gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, mô hình hay, cách làm hiệu quả để cung cấp cho mọi người học tập, làm theo”.

Tháng 3-2023, CLB Phụ nữ nói không với “tín dụng đen” ra mắt tại tổ dân phố 2. Câu lạc bộ có 30 thành viên, sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần. Các buổi sinh hoạt luôn có sự tham gia của đại diện chi hội phụ nữ các tổ dân phố 1, 3 để học tập, nhân rộng mô hình.

Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên phối hợp với Công an phường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho các thành viên về phương thức hoạt động, hậu quả của “tín dụng đen”; vận động hội viên phụ nữ thực hiện “3 không” (không cho vay lãi nặng; không vay tiền của các tổ chức, cá nhân chưa có sự quản lý của Nhà nước; không thực hiện các hành vi quảng bá, giới thiệu, phát-dán tờ rơi về các hoạt động cho vay lãi suất cao). Những hội viên từng là nạn nhân của “tín dụng đen” đã trực tiếp thông tin đến các thành viên về tác hại của “tín dụng đen” giúp chị em nâng cao ý thức phòng tránh.

Chị Lê Thị Hưng-thành viên của CLB từng là nạn nhân của “tín dụng đen”. Chị vay “tín dụng đen” để đầu tư phát triển kinh tế nhưng thua lỗ, lãi mẹ đẻ lãi con. Không thể trả được số tiền quá lớn, thường xuyên bị đe dọa, gia đình chị Hưng phải vào miền Nam để làm thuê trả nợ. Nắm được hoàn cảnh của chị Hưng, CLB Phụ nữ nói không với “tín dụng đen” đã vận động chị quay trở về địa phương, giới thiệu việc làm phù hợp.

“Vì cả tin nên tôi dính vào bẫy “tín dụng đen”, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Sau khi được chi hội và CLB tuyên truyền và giới thiệu việc làm, tôi cố gắng làm việc, tiết kiệm để trả nợ. Tôi khuyên mọi người nên cẩn thận, tránh sập bẫy “tín dụng đen”-chị Hưng tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Đang-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2, Chủ nhiệm CLB-thông tin: “Câu lạc bộ thành lập với mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức cho hội viên phụ nữ; không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tài chính vi phạm pháp luật, vay vốn “tín dụng đen”. Câu lạc bộ còn là nơi để hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhờ kịp thời nắm bắt thông tin, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Kịp thời đưa thông tin đến người dân

Ngoài phát huy vai trò định hướng thông tin của các hội, đoàn thể, phường An Tân còn chú trọng phát huy hiệu quả của các cụm loa truyền thanh. Hiện nay, phường có 7 cụm loa do thị xã trang bị dọc các tuyến đường. Hàng ngày, các cụm loa tiếp sóng chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã với các khung giờ: 5-7 giờ; 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Phường cũng trang bị cho 3 tổ dân phố 3 cụm loa đặt tại nhà văn hóa.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Tân thông tin đến hội viên các chủ trương, nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Ảnh: N.H

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Tân thông tin đến hội viên các chủ trương, nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Ảnh: N.H

Ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường An Tân: “Địa bàn phường rộng hơn 427 ha, dân cư sống rải rác. Do đó, phường đề xuất với thị xã hỗ trợ hệ thống truyền thanh thông minh, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, vừa hoàn thành mục tiêu phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024 theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Khoảng 7-10 ngày, công chức văn hóa-xã hội phụ trách thông tin sẽ biên soạn nội dung cần tuyên truyền trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, sau đó thu âm vào điện thoại hoặc USB để sau đó các tổ dân phố thông tin đến người dân. Bà Bùi Thanh Tiểu Ngân-công chức Văn hóa-Xã hội của phường-cho hay: “Nội dung được chuyển tải trong khoảng 2 phút, sau đó phát đi phát lại nhiều lần để bà con ghi nhớ. Các tổ dân phố phát loa vào 3 khung giờ: sáng sớm, trưa và chiều muộn, là lúc người dân chưa đi làm hoặc đã đi làm về. Căn cứ vào từng nhiệm vụ, tổ dân phố sẽ quyết định tần suất phát loa, có thể 2-3 lần/tuần hoặc nhiều hơn. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền”.

Ông Mai Văn Sơn (tổ 3) chia sẻ: “Nhờ có hệ thống thông tin ở cơ sở, đặc biệt là loa truyền thanh, chúng tôi nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo. Tôi cũng biết thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để tham quan, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế gia đình. Đây là những thông tin chính thống, đã được kiểm duyệt nên tôi rất yên tâm”.

Bên cạnh hệ thống truyền thanh, phường An Tân còn duy trì các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm pa nô, băng rôn, khẩu hiệu mỗi khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; phát huy trang thông tin điện tử với nhiều chuyên mục như: an toàn giao thông, tiếp cận thông tin, công khai ngân sách, quy hoạch-kế hoạch, thủ tục hành chính... thu hút hàng trăm lượt theo dõi, tương tác.

Đặc biệt, các trang thông tin điện tử của phường và các hội, đoàn thể thường xuyên cập nhật thông tin về công tác giảm nghèo; phản ánh kịp thời các gương người tốt-việc tốt, các mô hình làm ăn hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng... Các hình thức tuyên truyền giúp người dân thay đổi nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc giảm nghèo.

Tài khoản Zalo OA cũng trở thành kênh thông tin hữu ích của người dân. Khi công dân đến liên hệ công việc, cán bộ, công chức của phường sẽ hướng dẫn quét mã QR để trở thành thành viên. Hàng tháng, quản trị nhóm lựa chọn những nội dung cần tuyên truyền chia sẻ lên nhóm để các hộ dân tiếp cận, vận dụng khi cần.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Kiếm-Chủ tịch UBND phường-cho biết: Hàng năm, phường đều xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng làm công tác truyền thông bằng việc cử tham gia các lớp tập huấn, hội thi; đầu tư kinh phí để duy tu, sửa chữa hệ thống loa truyền thông cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước...

Có thể bạn quan tâm

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Sức sống mới ở làng tái định cư

Sức sống mới ở làng tái định cư

(GLO)- Sau gần 30 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của người dân 5 làng tái định cư thuộc xã Đăk Trôi (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi tích cực. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước xây dựng cuộc sống no đầy.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.