An Khê ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 14-8, tại Hội trường 23-3 (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), UBND thị xã An Khê tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Công an thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Công an thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường của thị xã An Khê; cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã cùng đông đảo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu cùng xem clip tóm tắt nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật, lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên cơ sở kiện toàn thống nhất từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ Dân phố, Đội trưởng và đội phó đội Dân phòng; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn thị xã.

Thị xã An Khê có 60 thôn, làng, tổ dân phố. Đến nay, thị xã đã thành lập 60 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với 219 thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê tặng hoa và quà cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê tặng hoa và quà cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương yêu cầu: Ủy ban nhân dân các xã, phường tính toán bố trí địa điểm, nơi làm việc cũng như các điều kiện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công an thị xã chủ động liên hệ các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp nhận và cấp phát các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời tham mưu với UBND thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

“Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cần thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động; tuyệt đối không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đề cao cảnh giác, tích cực nghiên cứu, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong mọi hành động”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã động viên, tặng quà của UBND thị xã An Khê cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

An Khê ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null