An Khê: Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Thị xã An Khê là địa phương đầu tiên trong tỉnh có 100% hộ dân tự trang bị bình chữa cháy để phòng ngừa hỏa hoạn. Qua đó, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thị xã.

Là một trong những gia đình đầu tiên ở thị xã An Khê tự trang bị bình chữa cháy xách tay để ngăn ngừa hỏa hoạn, ông Võ Văn Lưu (trú tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ: “Những năm gần đây, các vụ hỏa hoạn xảy ra trong cả nước gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, chúng tôi cũng thấy lo lo. Vậy nên khi Công an phường và tổ dân phố vận động, gia đình tôi tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 16 hộ. Chúng tôi tự bỏ tiền mua 1 bình cứu hỏa để sẵn trong nhà ngừa có hỏa hoạn. Phía Công an phường cũng tổ chức tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm cho bà con trong phường. Có bình chữa cháy trong nhà, bà con thấy yên tâm hơn trước nguy cơ cháy nổ”.

Gia đình ông Võ Văn Lưu là một trong những hộ dân đầu tiên ở thị xã An Khê tự trang bị bình chữa cháy. Ảnh: T.D

Gia đình ông Võ Văn Lưu là một trong những hộ dân đầu tiên ở thị xã An Khê tự trang bị bình chữa cháy. Ảnh: T.D

Thiếu tá Phạm Văn Tăng-Phó Trưởng Công an phường Tây Sơn thông tin: Toàn phường có 2.741 hộ dân với 2.708 hộ có mặt tại địa phương, 33 hộ đi làm ăn xa. Khi triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động. “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC nên bà con tham gia tích cực. Một số Mạnh Thường Quân sinh sống tại địa phương cũng ủng hộ kinh phí để mua sắm 97 bình cứu hỏa tặng cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Hiện 100% hộ dân trên địa bàn tự trang bị bình chữa cháy xách tay để trong nhà. Ngoài ra, ở Công an phường cũng có sẵn 20 bình chữa cháy xách tay để sẵn sàng ứng cứu khi có hỏa hoạn. Chúng tôi cũng thành lập được 1 tổ liên gia an toàn PCCC và 7 điểm chữa cháy công cộng. Hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận của công tác PCCC trên địa bàn là trong năm 2023 không xảy ra các vụ hỏa hoạn, từ đầu năm 2024 đến nay cũng vậy. Đặc biệt là khoảng tháng 8-2023, tại 1 gia đình ở tổ 7 bị chập điện trong lúc nấu nước nhưng nhờ có bình cứu hỏa sẵn trong nhà nên kịp thời khống chế ngay từ đầu, không để hình thành đám cháy”-Thiếu tá Tăng cho hay.

Dù địa bàn xã còn nhiều khó khăn so với các địa phương khác của thị xã và có 3 làng người dân tộc thiểu số, nhưng xã Tú An cũng đã hoàn thành việc vận động 100% hộ dân trên địa bàn tự mua bình chữa cháy xách tay từ trước tháng 11-2023. Chủ tịch UBND xã Tú An Trần Thanh Cảnh cho biết: Tú An là đơn vị cấp xã đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc vận động người dân tự mua sắm bình cứu hỏa. Chủ trương đúng nên việc triển khai thực hiện rất thuận lợi, người dân ủng hộ tích cực. Ngay cả những hộ dân đi làm ăn xa cũng gửi tiền về nhờ người thân, hàng xóm đăng ký mua giúp. Xã cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các thôn, làng về công tác PCCC và phát trên loa truyền thanh các biện pháp ngăn ngừa, kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn.

Một hộ dân của xã Tú An tự mua bình chữa cháy để phòng ngừa cháy nổ. Ảnh: T.D
Một hộ dân của xã Tú An tự mua bình chữa cháy để phòng ngừa cháy nổ. Ảnh: T.D

Theo thống kê của Công an thị xã An Khê, tính đến ngày 28-11-2023, có 17.132 hộ dân có mặt, sinh sống, làm việc tại địa phương tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay tại gia đình. Công an thị xã cũng đã phối với các địa phương triển khai 146 buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC với 17.369 hộ dân tham gia và phát 900 tờ rơi về PCCC. Bên cạnh đó, Tổ tuyên truyền 979 của Công an thị xã cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC tại tất cả các trường học trên địa bàn. Đối với 415 hộ dân không có mặt tại địa phương, Công an các phường cũng đã chủ động liên hệ để tuyên truyền về công tác PCCC, vận động khi trở về An Khê sinh sống cần tự trang bị bình chữa cháy.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: Công an thị xã hoàn thành việc tuyên truyền người dân trang bị bình chữa cháy từ cuối tháng 10-2023, hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương. Đơn vị cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân tài trợ kinh phí mua 600 bình chữa cháy tặng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. “Qua thực tiễn triển khai, vận động 100% hộ dân trên địa bàn trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, chúng tôi rút ra 1 số kinh nghiệm thiết thực. Đó là cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương và sự đồng lòng của người dân, công tác tuyên truyền cần thực hiện thường xuyên và liên tục, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền PCCC, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về vận động người dân trang bị bình chữa cháy. Mặt khác, để công tác vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy đạt hiệu quả cao cần giao chỉ tiêu từng giai đoạn cho các đội nghiệp vụ, Công an các địa phương và có thông báo kết quả, khen thưởng kịp thời; yêu cầu cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang tiên phong thực hiện để làm gương”-Trung tá Huy cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Ông Ksor Khem (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao) phấn khởi chia sẻ với bà con về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bôn H'Liếp đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Bôn H’Liếp (xã Ia Sao) và bôn Hiao (xã Chư Băh) của thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) như bừng lên sức sống mới với những con đường bê tông rộng rãi, rợp bóng cờ. Người dân ai cũng phấn khởi, hân hoan vì sau bao nỗ lực, bôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.