Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn mua từ hàng quán vỉa hè, quầy bán hàng rong trước cổng trường. Thực trạng đó đã làm dấy lên những quan ngại về vấn đề an toàn thực phẩm từ loại hình kinh doanh này.

Mặc dù đã được nhà trường và ngành chức năng cảnh báo nhưng không ít phụ huynh, học sinh vẫn chọn sử dụng đồ ăn từ các quầy hàng rong trước cổng trường. Các loại bánh kẹo, quà vặt… đa dạng, nhiều màu sắc thường là món ăn yêu thích của nhiều em học sinh. Vào giờ ra chơi hoặc tan học, các em học sinh ra ngoài cổng trường mua các loại bánh, kẹo, bim bim… để ăn vặt mà không xem kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Các hàng rong, hàng quán vỉa hè trước cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh: N.N

Các hàng rong, hàng quán vỉa hè trước cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ảnh: N.N

Chị Nguyễn Thị Phương (tổ 6, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho biết: “Những lúc bận đi làm sớm, tôi buộc phải cho cháu mua thức ăn sáng tại các hàng quán gần trường. Tôi mong những người buôn bán đừng vì lợi nhuận mà buôn bán những mặt hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe của các cháu”.

Cô Lê Thị Thu-Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Cù Chính Lan (TP. Pleiku) phản ánh: Trước cổng trường có rất nhiều xe hàng rong bán đồ ăn vặt. Dù nhà trường đã nhờ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chấn chỉnh, nhưng được một thời gian thì tình hình trở lại như cũ. Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với học sinh, hầu hết giáo viên bộ môn đều lồng ghép tuyên truyền về nội dung này trong các tiết dạy đạo đức, tự nhiên-xã hội hoặc hoạt động trải nghiệm.

Còn cô Phan Thị Hợp-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan thì cho biết: “Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh nên cho con ăn sáng ở nhà hoặc mua đồ ăn tại các hàng quán uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không cho tiền để con em mua quà vặt trước cổng trường. Nhà trường có tổ chức bếp ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một số học sinh ăn sáng từ hàng rong trước cổng trường sau đó bị đau bụng và được đưa đến phòng y tế để nhân viên y tế chăm sóc. Tuy chưa có cháu nào phải nhập viện cấp cứu nhưng nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ hàng rong, hàng quán vỉa hè trước cổng trường luôn tiềm ẩn”.

Giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan (TP. Pleiku) thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về ATTP đến các em học sinh. Ảnh: N.N

Giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan (TP. Pleiku) thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về ATTP đến các em học sinh. Ảnh: N.N

Cùng chung nỗi lo, cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) chia sẻ: Để nâng cao ý thức cho học sinh trong việc sử dụng thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với sức khỏe, nhà trường thường xuyên tuyên truyền vấn đề này trong các buổi chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp.

Chúng tôi cũng đề nghị phụ huynh cho trẻ ăn sáng ở nhà để đảm bảo sức khỏe. Tuy vậy, một số học sinh và phụ huynh vẫn chưa chú trọng vấn đề này. Tình trạng học sinh mua và sử dụng thức ăn tại hàng quán vỉa hè, hàng rong trước cổng trường vẫn còn xảy ra.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm hoặc các sự cố về an toàn thực phẩm xung quanh cổng trường. Gia Lai chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong học sinh do sử dụng thức ăn, quà vặt trước cổng trường. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn luôn hiện hữu.

“Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham mưu Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong trường học. Tuy nhiên, vấn đề này đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó, UBND cấp xã cần chỉ đạo các đội trật tự quyết liệt loại bỏ hàng rong trước cổng trường học, xử lý nghiêm hành vi vi phạm”-bà Trang cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).