AMM-56: Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao vị thế của khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia ngày 11/7 đưa tin, hoạt động của các Bộ trưởng ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) đã diễn ra.
Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: baoquocte.vn

Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: baoquocte.vn

AMM-56 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11-14/7 có nhiệm vụ tập trung thảo luận 8 vấn đề chính nhằm duy trì hòa bình, ổn định và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực.

Trong sáng 11/7, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và phiên đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR).

Chia sẻ tầm quan trọng của SEANWFZ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao giá trị và vị thế của Hiệp ước trong bối cảnh phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hiện nay, khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động Hiệp ước và nhất trí cùng ASEAN tiếp tục thúc đẩy các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia Nghị định thư SEANWFZ.

Tại Phiên đối thoại với Ủy ban Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao các nước nhấn mạnh thúc đẩy và bảo đảm quyền con người là nội dung và mục tiêu xuyên suốt của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trước tác động của nhiều vấn đề đang nổi lên hiện nay, ảnh hưởng sâu sắc đến quyền con người, các bộ trưởng nhấn mạnh AICHR, với vai trò và nhiệm vụ được giao cần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tham vấn và đối thoại liên ngành để xây dựng giải pháp thấu đáo, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người dân và phù hợp với quan tâm chung của khu vực.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh AICHR là phép thử cho sự trưởng thành của ASEAN. Dù còn nhiều khác biệt, song ASEAN tiếp tục duy trì đối thoại nhằm đảm bảo những nỗ lực không ngừng trong giải quyết vấn đề nhân quyền. ASEAN cần thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và đưa những giá trị của ASEAN ra toàn cầu nhằm ngăn chặn chính trị hóa và tiêu chuẩn kép, chứng tỏ năng lực trong xử lý các vấn đề nội khối.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của AICHR và kết quả triển khai Kế hoạch Công tác 2021-2025, đề nghị AICHR duy trì cách tiếp cận phù hợp với quan tâm của các nước; triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trên tinh thần xây dựng, thiện chí, phù hợp với nguyên tắc, quy trình và thủ tục của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

 Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

(GLO)- Sáng 20-6, tại Câu lạc bộ Bida Relax (48 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

null