Ai chịu trách nhiệm di dời trụ điện chắn trước cửa nhà dân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Đức Trung (nhà số 18 Nguyễn Khoa Chiêm, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) phản ánh, ngay trước nhà ông có trụ điện chắn ngay giữa cửa ra vào, gây khó khăn trong đi lại, mất mỹ quan và nhất là mất an toàn, bởi vào những ngày trời mưa, có sấm sét, trụ điện trước nhà nhiều lần bị chập điện.

Trụ điện chắn trước nhà ông Nguyễn Đức Trung.
Trụ điện chắn trước nhà ông Nguyễn Đức Trung.

Ông Trung cho biết: “Khi gia đình tôi được chuyển từ đường Xuân Diệu lên đây nhận nhà tái định cư thì đã có trụ điện dựng trước cửa nhà rồi. Lúc đầu mới dọn lên ở thấy cũng bình thường, qua một thời gian sinh sống thấy ngày càng bất tiện và bất an, bởi tôi thường xuyên đi biển, chỉ có vợ con ở nhà. Nhà chỉ có lối ra duy nhất là cửa trước, nếu không may trụ điện cháy hay nổ thì cũng không biết làm sao”.

Vì vậy, gia đình ông Trung đã gửi đơn yêu cầu di dời cột điện đến Điện lực Quy Nhơn. Ngày 29.8.2017, Điện lực TP Quy Nhơn có Văn bản 259/ĐLQN-KH phúc đáp: “Cột điện này thuộc trạm biến áp Xóm Tiêu 5, được Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP Quy Nhơn (gọi tắt Ban Quản lý) làm chủ đầu tư xây dựng từ năm 2003 và bàn giao lại Điện lực Quy Nhơn quản lý vận hành. Khi xây dựng vị trí cột điện nói trên đã xác định tim mốc thi công. Vì vậy, nếu có nhu cầu di dời cột điện nói trên thì gia đình ông Trung chịu phí di dời và làm các thủ tục liên quan đến việc di dời hoặc liên hệ với Ban Quản lý để phối hợp giải quyết”.

Sau đó, gia đình ông Trung làm đơn gửi đến Ban Quản lý với mong muốn sớm di dời trụ điện. Ngày 25.12.2017, Ban quản lý có Văn bản 318/BQL-TCTXD trả lời: “Công trình hệ thống điện tại Khu quy hoạch dân cư Xóm Tiêu (phường Quang Trung) đã đưa vào sử dụng từ năm 2005. Hiện nay, Điện lực Quy Nhơn quản lý vận hành, nội dung phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, đề nghị ông Trung liên hệ Điện lực Quy Nhơn để giải quyết theo quy định”.

Ông Trung bức xúc: “Trụ điện trồng chắn trước cửa nhà đâu phải do gia đình tôi tự dựng lên, gia đình tôi đã có thiện chí chịu một phần chi phí di dời, vậy mà bên này đổ qua, bên kia đổ lại. Vậy đơn vị nào chịu trách nhiệm di dời trụ điện chắn trước cửa nhà tôi?”.  

NGUYỄN KIM

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null