8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 45 hồ sơ đăng ký, 8 nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã được đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho các nhà khoa học
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho các nhà khoa học



Ngày 28.2, Bộ KH-CN cho biết, sau gần 2 tháng tiếp nhận hồ sơ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) - Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Các hồ sơ tham gia giải thưởng năm nay thuộc tất cả các ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trong đó có 11 hồ sơ do các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân đề cử và 34 hồ sơ tự ứng cử.

Sau khi đánh giá hồ sơ tại các Hội đồng Khoa học chuyên ngành, có 8 hồ sơ được hội đồng ngành đề cử, xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, gồm: 6 hồ sơ đề cử cho tác giả của công trình khoa học xuất sắc (giải chính) và 2 hồ sơ đề cử cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học xuất sắc (giải trẻ). Các đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 thuộc các ngành toán học, vật lý, khoa học trái đất và môi trường, cơ học, khoa học sự sống - y sinh dược học.

6 nhà khoa học được đề cử cho tác giả của công trình khoa học xuất sắc gồm TS. Lê Quý Thường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); PGS-TS Nguyễn Quang Hưng,Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng (Trường Đại học Duy Tân); PGS.TS. Lê Trọng Lư, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); PGS.TS. Bùi Xuân Thành Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); PGS.TSKH. Phạm Đức Chính, Viện Cơ học (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); PGS.TSKH. Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương.

2 nhà khoa học được đề cử cho giải trẻ gồm: TS. Đỗ Hoàng Sơn, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; TS. Nghiêm Thị Minh Hoà, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa - Trường Đại học Phenikaa.


Hiện Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đang gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện quốc tế về các đề cử được hội đồng ngành đề xuất. Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ trong tháng 4.2019. Lễ trao tặng giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Khoa học -Công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KH-CN tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ VN nói chung tiếp cận trình độ quốc tế...

Năm 2018 hai giải chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho PGS Phạm Văn Hùng, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) lĩnh vực sinh học nông nghiệp và TS Trần Đình Phong, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ) trong lĩnh vực vật lý. Giải trẻ được trao cho TS Đỗ Quốc Tuấn, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thu Hằng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null