Xóa sổ hàng chục ha rừng, nguyên phó giám đốc sở bị 3 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều qua (14-8), Tòa án nhân dân huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) đã tuyên phạt 5 bị cáo nguyên là các cán bộ lãnh đạo công tác trong ngành nông nghiệp của tỉnh, từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù giam.

Bị cáo Trần Văn Hùng (nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre) và bị cáo Võ Văn Ngàn (nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre), cùng bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Văn Đoàn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bến Tre) bị phạt 2,5 năm tù, cùng về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng".

Hai bị cáo Tiết Kim Chiêu (nguyên Phó trưởng Phòng Khoa học - Kỹ thuật Sở NN-PTNT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Ðức Dục (nguyên chuyên viên Phòng Khoa học-Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT; nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre) cùng bị phạt 2 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc 5 bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh trên 412 triệu đồng.


 

Các bị cáo Trần Văn Hùng, Võ Văn Ngàn, Nguyễn Văn Đoàn (hàng trước), Tiết Kim Chiêu và Nguyễn Đức Dục (hàng sau)
Các bị cáo Trần Văn Hùng, Võ Văn Ngàn, Nguyễn Văn Đoàn (hàng trước), Tiết Kim Chiêu và Nguyễn Đức Dục (hàng sau)



Liên quan đến chủ trương đốn 25,8 ha rừng bảo tồn tại xã Thạnh Hải (thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thạnh Phú), 5 cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã bị khởi tố. Ngày 3-3-2017, bị can Hùng và Ngàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Theo cáo trạng, tháng 4-2012, ông Ngàn đã chỉ đạo nhân viên lập các số liệu về tỉ lệ sâu bệnh khống, trình lên lãnh đạo sở và đề xuất phương án khai thác trắng 25,8 ha rừng.

Giữa tháng 5-2012, ông Hùng ký tờ trình gửi lên UBND tỉnh, xin chủ trương khai thác tận thu diện tích rừng đước này với lý do toàn bộ khu rừng bị sâu bệnh, không thể cứu vãn được. Từ đề xuất này, UBND tỉnh đã cho chủ trương khai thác trắng rừng đước bán làm củi để trồng lại rừng đước mới. Sau đó, Hùng đã ký quyết định cho phép khai thác toàn bộ diện tích rừng.

Theo đề nghị của Ngàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Văn Hùng còn ký văn bản cho phép BQL rừng được chỉ định đơn vị khai thác là DNTN gỗ Tuấn An (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú), không thông qua đấu thầu theo đúng quy định. Hiện đã xác định các bị cáo đã khai thác trái phép 21,86 ha rừng đặc dụng, gây thiệt hại 2.842,5 m3 gỗ, trị giá trên 412 triệu đồng.


 

Hiện trường vụ xóa sổ hàng chục héc ta rừng đước bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thạnh Phú.
Hiện trường vụ xóa sổ hàng chục héc ta rừng đước bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thạnh Phú.


Trước đó hơn 4 năm, mặc dù cơ quan điều tra xác định đây là vụ án hình sự gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị khởi tố các bị can, nhưng Tỉnh ủy Bến Tre đã chỉ đạo xử lý hành chính. Ông Hùng và Ngàn cùng các cá nhân liên quan chỉ bị cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền; ông Hùng không được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở. Ông Ngàn bị hạ một hạ bậc lương và cho nghỉ hưu. Riêng ông Chiêu và Dục sau đó lại được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bến Tre.

Dương Minh Phương (nld)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null