Xã Tuy Phước (mới) thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 25.6, xã Tuy Phước (mới) triển khai vận hành thử nghiệm việc xử lý, gửi/nhận văn bản điện tử liên thông và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai (mới).

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước và Chi cục Thuế khu vực XIII phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: T.K

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước và Chi cục Thuế khu vực XIII phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: T.K

Nội dung thử nghiệm gồm: Dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” và thủ tục phi địa giới “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất”. Theo đó, hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú (tỉnh Gia Lai), sau đó chuyển đến xã Tuy Phước (mới) và các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định để giải quyết, trả kết quả tại nơi tiếp nhận ban đầu.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước đã trực tiếp giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước (mới). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cử cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước; Chi cục Thuế khu vực XIII cử công chức khu vực An Nhơn - Tuy Phước - Vân Canh tham gia xử lý hồ sơ tại đây.

Chỉ trong vòng 1 giờ (từ 14 giờ - 15 giờ), hệ thống đã xử lý trọn vẹn và trả kết quả cho 6 bộ hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Đây là kết quả tích cực, cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ trực tiếp thực hiện và cán bộ các xã, thị trấn trong huyện tập trung theo dõi quá trình thử nghiệm để học tập kinh nghiệm. Ảnh: T.K

Cán bộ trực tiếp thực hiện và cán bộ các xã, thị trấn trong huyện tập trung theo dõi quá trình thử nghiệm để học tập kinh nghiệm. Ảnh: T.K

Việc vận hành thử nhằm đánh giá toàn diện năng lực thực thi của cán bộ, công chức cấp xã theo mô hình mới, đặc biệt là các kỹ năng như: Tiếp nhận, số hóa, xử lý, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, kiểm tra mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền mạng tại UBND cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, liên thông toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm còn tập trung đánh giá việc thiết lập cấu hình Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC (VNPT iGate) và Hệ thống Văn phòng điện tử (iDesk), bảo đảm vận hành hiệu quả theo mô hình “một cửa số” duy nhất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ ngày 1.7.2025. Đáng chú ý, mô hình tiếp nhận và trả kết quả phi địa giới đang được thử nghiệm với các thủ tục hành chính thiết yếu trên lĩnh vực đất đai, theo quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

null