Xã Trang ưu tiên xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) hiện có hơn 1.430 hộ với gần 6.000 khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 64%. Giai đoạn 2016-2020, xã tập trung các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với nâng cao đời sống người dân.

 

Nỗ lực giảm nghèo

Những năm qua, việc thực hiện chế độ chính sách dành cho hộ nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã Trang quan tâm. Ông Nguyễn Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Thông qua các nguồn đầu tư của Nhà nước, xã đã triển khai hỗ trợ vay vốn để xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ kinh phí làm mới 6 nhà và sửa chữa 2 nhà cho đối tượng chính sách. Đồng thời, cấp gần 52 tấn phân bón, hơn 12,3 tấn lúa giống, 113 con bò giống, 53 con heo giống cho hộ nghèo, già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách phát triển sản xuất”.

Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Trang được quan tâm đầu tư. Ảnh: T.N
Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Trang được quan tâm đầu tư. Ảnh: T.N



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng tuyên truyền giúp bà con thay đổi nhận thức, tiếp thu, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trương Thế Hanh: “Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động tại xã và nguồn đóng góp từ người thân các gia đình, công lao động tại chỗ cùng với kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện điều phối, từ năm 2015 đến nay, xã đã triển khai xây dựng 13 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển sản xuất, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn xã”.

Cuộc vận động trên đã giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số dần thay đổi cách thức lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu như hộ bà Grõp (làng Kồ), hộ ông Amlôih và ông Rơ Mah Gen (làng Kol) đã vươn lên thoát nghèo nhờ được quan tâm hỗ trợ vay vốn xây nhà, được hỗ trợ bò giống, phân bón, vay vốn sản xuất, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chăm chỉ làm ăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 11,32%, giảm 5,32% so với năm 2016, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy xã Trang xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đak Đoa chung sức xây dựng NTM”.

 Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở các làng dân tộc thiểu số của xã Trang. Ảnh: T.N
Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở các làng dân tộc thiểu số của xã Trang. Ảnh: T.N



Bí thư Đảng ủy xã Phạm Ngọc Tiến cho biết: “Xã thường xuyên phổ biến các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương và địa phương về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, đồng thời chú trọng chuyển tải các nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, trong các buổi họp dân. Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo điều kiện để các ban ngành, đoàn thể xã phát huy vai trò trong xây dựng NTM”.   

Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã là hơn 3.500 ha, tăng gần 200 ha so với năm 2016; trong đó cây công nghiệp và cây ăn quả là 2.743 ha (tăng 427 ha). Về chăn nuôi, toàn xã có gần 1.800 con gia súc và hơn 5.400 con gia cầm, tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt 54%, tỷ lệ nạc hóa đàn heo đạt 80%.

 Góp phần vào thành công chung, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên xây mới nhà ở với kinh phí 6,46 tỷ đồng và góp trên 500 ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; làm mới, sửa chữa 4,16 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, làm mới 3,2 km kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi còn tạo việc làm tại chỗ cho hơn 500 lao động; giúp đỡ vốn, cây con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo.

Ông En-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn đóng góp của người dân, từ năm 2016 đến nay, xã Trang đã triển khai làm gần 10 km đường giao thông, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 trạm y tế xã, 8 phòng học, hơn 1 km kênh mương. Tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM khoảng trên 33 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, xã Trang đã đạt 11/19 tiêu chí NTM, tăng thêm 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn”.

 THANH NHẬT



 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null