Vượt Xiaomi, Apple chiếm vị trí thứ 2 tại thị trường điện thoại di động ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dữ liệu mới từ Counterpoint Research, trong quý II/2025, Apple đã vươn lên vị trí thứ hai tại thị trường điện thoại Việt Nam với 20% thị phần tính theo số lượng máy bán ra.

Samsung giữ vị trí dẫn đầu với 27%, tiếp theo là Xiaomi 19%, OPPO 15%, vivo 7% và các hãng khác 12%.

unnamed-2415.jpg
Biểu đồ: Counterpoint

Như vậy , với 20% thị phần, Apple đã “vượt mặt” Xiaomi (19%) để trở thành “á quân”. Tuy mức chênh lệch không nhiều, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục giữ vững hoặc thậm chí thu hẹp khoảng cách với Samsung trong các quý tới, nhờ các mẫu điện thoại mới ra mắt.

Trong khi đó, Samsung vẫn chứng tỏ vị thế ổn định khi tiếp tục dẫn đầu với 27%, nhất là trong phân khúc Android. OPPO và Vivo vẫn giữ vai trò quan trọng ở phân khúc trung cấp, với mức giá cả phải chăng.

Về tổng thể, các hãng sử dụng hệ điều hành Android vẫn chiếm thị phần lớn nếu gộp lại, nhưng tất cả phải dè chừng trong bối cảnh Apple đang ngày càng mạnh, đặc biệt nhờ phân khúc cao cấp.

Không khó hiểu khi Apple vượt lên vị trí số 2. Nguyên do đầu tiên có thể kể đến là nhu cầu sử dụng smartphone cao cấp đang tăng nhanh, vì những người dùng có thu nhập cao hoặc muốn nâng cấp thiết bị của họ. Ngoài ra, chiến lược giá và chính sách bán hàng của Apple, như khuyến mãi, bảo hành tốt hay phân phối chính hãng, cũng góp phần không nhỏ để đẩy doanh số của hãng này tại Việt Nam tăng nhanh.

Tại Thái Lan, theo dữ liệu của Statcounter, tính đến tháng 8-2025, Apple chiếm khoảng 34,8% thị phần thiết bị di động, vượt Samsung (20,7%), OPPO, Vivo, Xiaomi.

Tại khu vực Đông Nam Á nói chung, trong Quý 2/2025, Xiaomi đã trở lại vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại tại khu vực với khoảng 19% thị phần, tiếp theo là TRANSSION (18%), Samsung (17%), và OPPO (14%).

Có thể thấy, Thái Lan thể hiện mức độ ưa chuộng smartphone cao cấp rõ rệt hơn Việt Nam, trong khi tại Việt Nam, Apple cũng đang “bám đuổi” Samsung trong phân khúc cao cấp.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null