Cụ thể, cơ quan này cho rằng, BOE đã sử dụng trái phép công nghệ cốt lõi liên quan đến màn hình OLED, vi phạm Điều 337 của Đạo luật Thuế quan.
Theo nội dung phán quyết sơ bộ, các sản phẩm bị xem xét bao gồm tấm nền và mô-đun OLED do BOE sản xuất, cùng một số linh kiện liên quan. ITC đề xuất ban hành 2 hình phạt chính gồm lệnh loại trừ hạn chế và lệnh chấm dứt hoạt động kinh doanh các sản phẩm vi phạm.

ITC đề xuất áp dụng lệnh cấm nhập khẩu màn hình OLED vi phạm từ nhà sản xuất Trung Quốc BOE. Trong khi đó, BOE hiện là nhà cung cấp màn hình OLED cho nhiều mẫu iPhone 15 và 16 phân phối tại Mỹ. Nếu đề xuất được giữ nguyên, Apple sẽ phải dừng nhập khẩu thiết bị sử dụng màn hình của BOE, chuyển chúng sang thị trường ngoài Mỹ.
Về phần mình, Apple xác nhận rằng không có dòng iPhone nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này có thể là do lệnh cấm chỉ áp dụng cho một số loại màn hình OLED không được sử dụng trên iPhone.
Phán quyết chính thức dự kiến được ITC công bố vào tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thời hạn 2 tháng để quyết định về vấn đề này. Trên thực tế, các phán quyết sơ bộ của ITC rất hiếm khi bị đảo ngược ở giai đoạn cuối. Vì vậy, khả năng BOE phải đối mặt với cấm vận là rất cao.