Bốn sản phẩm Apple có thể ra mắt đầu năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo website công nghệ 9tomac, Apple có thể trình làng 4 sản phẩm mới vào đầu năm 2026, thậm chí sớm nhất là tháng 1.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M5 Pro và M5 Max

Năm nay, Apple đã trình làng chip M5 trên ba dòng sản phẩm: MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro. Tuy nhiên, các phiên bản M5 Pro và M5 Max chưa xuất hiện, trong khi mẫu MacBook Pro duy nhất được nâng cấp là bản 14 inch.

apple-m5-macbook-pro.jpg
Ảnh: 9tomac

Theo các nguồn tin, Apple sẽ giới thiệu MacBook Pro 14 inch và 16 inch trang bị M5 Pro và M5 Max vào đầu năm 2026. Trước đó, tháng 1-2023, hãng từng ra mắt phiên bản MacBook Pro dùng chip M2 Pro và M2 Max, nên lịch trình tương tự hoàn toàn có thể lặp lại với thế hệ M5.

MacBook 12,9 inch mới

Trong nhiều năm, giới phân tích liên tục dự báo Apple sẽ phát hành một dòng MacBook giá rẻ hơn để cạnh tranh tốt hơn với Chromebook và các mẫu phổ thông.

macbook-a18.jpg
Ảnh: 9tomac

Đầu năm 2026, điều này có thể trở thành hiện thực khi Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu MacBook 12,9 inch sử dụng chip A18 Pro, vốn thuộc dòng chip dành cho iPhone với nhiều màu sắc trẻ trung.

iPad dùng chip A18

Đầu năm nay, mẫu iPad tiêu chuẩn được nâng cấp cấu hình với chip A16 Bionic. Tuy nhiên, đầu năm sau, phiên bản tiếp theo dự kiến sẽ chuyển sang chip A18, cho phép thiết bị hỗ trợ tính năng Apple Intelligence.

ipad-11-a16.jpg
Ảnh: 9tomac

Những thông tin khác về mẫu iPad mới vẫn còn rất hạn chế, nhưng nhiều khả năng thiết kế tổng thể sẽ được giữ nguyên, mà chủ yếu nâng cấp phần cứng bên trong.

iPhone 17e

Apple cũng được đồn đoán đang phát triển thêm một phiên bản nữa thuộc dòng iPhone 17 và có thể ra mắt rất sớm trong năm 2026.

iphone-17-blue.jpg
Ảnh: 9tomac

Mẫu iPhone 17e được cho là sẽ dùng chung chip A19 với iPhone 17 và sở hữu camera trước. Máy cũng được cho là có hai thay đổi về thiết kế, đó là chuyển sang Dynamic Island thay cho màn hình tai thỏ và viền mỏng hơn.

Hồi đầu năm nay, Apple giới thiệu một thành viên mới trong gia đình iPhone. Dù được kỳ vọng là bản nâng cấp của iPhone SE, nhưng mẫu máy này lại được đặt tên là iPhone 16e.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null