Google dự kiến ra mắt kính AI vào năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Goolge vừa chính thức công bố 2 loại kính thông minh tích hợp 2 AI riêng biệt để cạnh tranh vào năm 2026 với Meta, bao gồm phiên bản có màn hình và 1 loại kính khác chỉ tập trung vào âm thanh.

Công bố này được đưa ra tại sự kiện "The Android Show | XR Edition", sau gần 1 thập kỷ "án binh bất động" kể từ dự án Google Glass gây tranh cãi, đánh dấu sự quay trở lại của mình ở thị trường kính thông minh tiêu dùng.

Trong buổi demo tại văn phòng ở New York, Google cũng đã giới thiệu một số nguyên mẫu kính AI, cùng với một mẫu thử nghiệm sớm hợp tác với Xreal, có tên mã là Project Aura.

google-du-kien-ra-mat-kinh-ai-vao-nam-2026.jpg
Nguyên mẫu kính thông minh tích hợp AI có tên gọi dự án Project Aura của Google. Ảnh: Xreal/znews.vn

Tương tự dòng Ray-Bans nổi tiếng của Meta, kính thông minh Google sẽ kết nối không dây với smartphone và dựa vào điện thoại để xử lý những yêu cầu nặng. Việc để điện thoại xử lý phần lớn công việc giúp chiếc kính trở nên mỏng và nhẹ, giống như một chiếc kính đeo mắt thông thường.

Vũ khí bí mật của Google nằm ở phần mềm. Các thiết bị mới sẽ chạy trên nền tảng hệ sinh thái Android XR và được tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ lớn Gemini.

Điều này cho phép kính có khả năng tương tác đa phương thức như nhìn, nghe, hiểu bối cảnh môi trường xung quanh và phản hồi tự nhiên như một con người. Chẳng hạn như: phát nhạc từ Youtube Music hoặc phân tích các thành phần trước mặt người dùng để đưa ra công thức nấu ăn…

Về hiển thị, các nguyên mẫu kính thông minh có màn hình tích hợp được thử nghiệm gồm: loại đơn nhãn với một màn hình được tích hợp vào tròng kính bên phải và loại song nhãn với 2 màn hình.

Cả 2 loại đều hỗ trợ lớp phủ thực tế tăng cường AR cho các ứng dụng như Google Maps và Google Meet. Theo tiết lộ, thiết kế song nhãn mang lại màn hình ảo lớn hơn.

Động thái của Google đến vào thời điểm thị trường thiết bị đeo đang "nóng" hơn bao giờ hết. Meta đang thắng thế ở phân khúc phổ thông với kính Ray-Ban và kính thực tế ảo Quest, trong khi Apple chiếm lĩnh phân khúc siêu cao cấp với Vision Pro.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

(GLO)- Ông Nguyễn Ngọc Hóa - Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) cho biết, tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng robot - ROBOTACON WRO 2026, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 bảng đấu.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

null