Vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai: Hàng ngàn héc ta cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nắng hạn kéo dài từ 2024 đến nay làm hàng ngàn héc ta cây trồng vụ mùa tại các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai bị thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân.

Ông Nguyễn Văn Quyền (thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cho biết: Những năm trước, đầu tháng 7 đã có mưa sớm và rải đều, nên đến thời điểm này, bà con nông dân cơ bản đã hoàn thành việc làm cỏ, bón phân cho cây trồng vụ mùa. Năm 2024 này, thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, mưa đến muộn rồi đứt quãng dẫn đến các loại cây trồng như mía, mì, đậu đỗ sinh trưởng, phát triển chậm.

“Gia đình tôi trồng gần 3 ha đậu đen nhưng gặp đúng thời điểm nắng nóng kéo dài khiến cây mọc thưa thớt, không đều. Đến kỳ cây đậu ra hoa lại tiếp tục gặp nắng nóng nên năng suất giảm mạnh. Qua nhẩm tính sơ bộ, tôi lỗ gần 10 triệu đồng tiền giống, phân bón, công chăm sóc”-ông Quyền nói.

Ông Nguyễn Văn Quyền (thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) bên rẫy đậu đen mọc thưa thớt vì nắng hạn. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Quyền (thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) bên rẫy đậu đen mọc thưa thớt vì nắng hạn. Ảnh: N.D

Đang trồng dặm lại rẫy mì 2 ha, ông Ksor Blênh (buôn Plei Amil 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) cho hay: Cuối tháng 4 vừa rồi có trận mưa lớn nên tôi mua hơn 3 triệu đồng hom mì về trồng. Tuy nhiên, vừa trồng xong thì nắng hạn kéo dài gần 1 tháng khiến cây mì mọc thưa thớt, tỷ lệ cây sống đạt thấp. Những ngày gần đây, khi mưa bắt đầu xuất hiện trở lại, tôi mua giống để trồng dặm những chỗ cây bị chết. Hy vọng trong thời gian tới, mưa rải đều để bà con đỡ thiệt hại.

Theo ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện: Nắng nóng kéo dài, mưa đến muộn hơn so với những năm trước đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng cạn. Bên cạnh đó, lượng mưa ít khiến mực nước ở hồ thủy lợi Ayun Hạ thấp hơn so với mọi năm dẫn đến sản xuất nông nghiệp của huyện gặp không ít khó khăn.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung ưu tiên nguồn nước tưới cho bà con gieo sạ lúa nước vụ mùa 2024 kịp thời vụ. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn rà soát những diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn gây ra để hướng dẫn người dân khắc phục và có kế hoạch chăm sóc cây trồng phát triển ổn định.

Tương tự, tại huyện Ia Pa, nắng nóng kéo dài đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến năng suất một số loại cây trồng cạn trong vụ mùa 2024. Theo đó, toàn huyện có khoảng 1.599 ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán. Trong đó, hơn 539 ha bị thiệt hại trên 70%, hơn 1.059 ha bị thiệt hại 30-70%.

Ông Rmah Sơ Mơn (buôn Hlil 1, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) thông tin: Thông thường đến tháng 5, gia đình ông đã gieo sạ xong 2 sào lúa nước. Năm nay, do nắng hạn kéo dài nên đến đầu tháng 7, ông mới xuống giống được. Lo lắng nhất hiện nay là khi cây lúa dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vào cuối năm. “Không chỉ cây lúa, vừa rồi, tôi trồng hơn 1 ha mì cũng bị nắng hạn gây thiệt hại. Nhiều hộ trong làng cũng rơi vào cảnh tương tự”-ông Mơn nói.

Người dân xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa) khẩn trương làm đất sản xuất vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Người dân xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa) khẩn trương làm đất sản xuất vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Ông Trần Đình Đức-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa-cho biết: Năm nay, đầu tháng 5 mới xuất hiện cơn mưa đầu mùa, khoảng cách giữa những cơn mưa cũng xa đã làm ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng. Không những vậy, tiến độ sản xuất vụ mùa 2024 cũng chậm so với năm ngoái.

Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã xây dựng lịch thời vụ gieo trồng phù hợp với từng vùng, khu vực và khuyến cáo bà con nông dân chủ động phòng-chống hạn, nhất là trên cây lúa. Đồng thời, yêu cầu các trạm bơm điện chặn dòng tích trữ nước để phục vụ sản xuất của người dân. Đến nay, diện tích lúa gieo sạ của huyện mới đạt khoảng 60% kế hoạch, riêng cây lúa ở gần khu vực các trạm bơm điện cơ bản đã hoàn thành việc xuống giống.

Tại huyện Krông Pa, nắng nóng kéo dài đã làm mực nước các công trình thủy lợi và sông Ba xuống rất thấp. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có gần 392 ha cây trồng bị thiệt hại, chủ yếu là mì và mía. Trong đó, thị trấn Phú Túc thiệt hại gần 320 ha và xã Đất Bằng thiệt hại gần 72 ha, ước thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng

Ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-thông tin: Do nắng nóng kéo dài, một số diện tích mì, mía bị thiệt hại, nguy cơ giảm năng suất. Huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm tra tình hình nguồn nước và cập nhật thiệt hại do thiên tai gây ra để báo cáo UBND huyện có hướng chỉ đạo. Đồng thời, đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra nguồn nước tưới tại các công trình thủy lợi để điều tiết, sử dụng hợp lý, hiệu quả giảm thiệt hại do hạn hán gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.